Kiểm soát quyền lực
-
"Đứng ở góc độ giám sát tối cao của Quốc hội và với vai trò của Chủ tịch Quốc hội, có thể nói tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
-
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được thông qua, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. GS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.
-
Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khi trao đổi với Dân Việt về chặng đường lịch sử suốt 91 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công cuộc giải phóng dân tộc trước đây cho tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.
-
Theo ông Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong xử lý kỷ luật Đảng có cả những người giữ cương vị cao của Đảng và Nhà nước, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, cán bộ đương chức và nghỉ hưu với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
-
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu rõ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
-
“Chúng tôi không có chuyện “quyền anh quyền tôi” và như vậy không phải là bị co giảm quyền lực, lợi ích gì. Ở các cơ quan họ quý mình thì mới gọi điện, trao đổi chứ không họ đã nói sau lưng thì còn khổ hơn, đau đớn, day dứt tâm tư hơn nhiều”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nói.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII sẽ mạnh hơn, quyết liệt hơn
Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cùng với "nhốt" quyền lực vào trong "lồng" thể chế thì công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị "tha hóa". -
"Vừa rồi có trường hợp không phải nói chúng ta biết cả rồi, rất đau xót. Sắp Đại hội đến nơi rồi mà một đồng chí lãnh đạo chủ chốt bị xử lý như thế, đây mới là bước đầu, có đau không? Dù không mong muốn như thế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ tại Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội hôm nay.
-
Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì vấn đề giám sát cơ chế, kiểm soát quyền lực cần được quan tâm.
-
Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai Trần Thị Hoài Thanh đã ký và ủy quyền cấp phó ký bổ nhiệm, quy hoạch 5 cán bộ sai quy định trước khi về hưu.