Kiên Giang khánh thành Đền thờ liệt sỹ và khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

Hồng Cẩm - Hoàng Quân Thứ sáu, ngày 29/04/2022 14:21 PM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Kiên Giang đã trọng thể tổ chức cùng lúc lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ và động thổ khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ tại quảng trường trung tâm TP.Phú Quốc.
Bình luận 0

Sáng 29/4, tại TP.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức động thổ xây dựng tượng đài Bác Hồ và quảng trường trung tâm TP.Phú Quốc, ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã về dự.

Kiên Giang khánh thành Đền thờ liệt sỹ và khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: PV

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng với quy mô 7,45ha, tại khu vực quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ, cảng biển hành khách quốc tế, khu hành chính tập trung mới của TP.Phú Quốc. Đây cũng là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí của người dân trên đảo Phú Quốc và là nơi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham quan.

Công trình bao gồm tượng đài Bác Hồ với tổng chiều cao 20,7m (trong đó riêng phần tượng Bác Hồ cao 18m, sử dụng chất liệu đồng; phù điêu bằng đá dài 63m, cao 10,8m); không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình phụ trợ được xây dựng trên diện tích 1.225m2. Dự án có tổng kinh phí đầu tư khoảng 353 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và nguồn ngân sách địa phương.

Kiên Giang khánh thành Đền thờ liệt sỹ và khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh kiên Giang cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sỹ Phú Quốc. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: "Với chủ đề "Miền Nam trong trái tim tôi", tượng đài Bác Hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tượng Bác đặt tay phải lên ngực trái thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của Bác dành cho đồng bào miền Nam qua câu nói "Miền Nam trong trái tim tôi".

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ, khu phố 10, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc cũng đã diễn ra Lễ khánh thành Đền thờ Liệt sỹ Phú Quốc. Công trình Đền thờ Liệt sĩ TP.Phú Quốc hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và của nhân dân.

Kiên Giang khánh thành Đền thờ liệt sỹ và khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc - Ảnh 3.

Toàn cảnh Đền thờ Liệt sỹ Phú Quốc. Ảnh: PV

Thay mặt Ban Chỉ đạo xây dựng Đền thờ, Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã vận động công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DONACOOP tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Đền trị giá 40 tỷ đồng. Ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân khác góp phần hoàn thiện toàn bộ ngôi đền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem