Kim Jong-un thề xây dựng quân đội 'bất khả chiến bại'

Phương Đăng (theo AP) Thứ ba, ngày 12/10/2021 14:00 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thề sẽ xây dựng một quân đội “bất khả chiến bại” khi đến xem một cuộc triển lãm hiếm hoi về các hệ thống vũ khí của Triều Tiên đồng thời cáo buộc Mỹ đang tạo ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Bình luận 0
Kim Jong-un thề xây dựng quân đội 'bất khả chiến bại' - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại triễn lãm vũ khí của Triều Tiên hôm 11/10. Ảnh AP/KCNA

Theo AP, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, động lực xây dựng quân đội "bất khả chiến bại" của ông không nhắm vào Hàn Quốc và không nên để xảy ra một cuộc chiến tranh nào khác khiến người dân trên bán đảo Triều Tiên chống lại nhau.

Ông Kim đã có bài phát biểu tại “Triển lãm Phát triển Quốc phòng Tự vệ-2021”. Sự kiện này giới thiệu một loạt vũ khí mới, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên đã phóng thử hoặc trình làng trong một cuộc duyệt binh.

"Mỹ thường xuyên ra hiệu rằng, họ không thù địch với nước chúng tôi, nhưng không có bằng chứng dựa trên hành động nào để khiến chúng tôi tin rằng họ không thù địch. Mỹ đang tiếp tục tạo ra căng thẳng trong khu vực bằng những phán đoán và hành động sai lầm của họ", ông Kim tuyên bố.

Gọi Mỹ là “nguồn gốc” gây ra bất ổn trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim cho biết mục tiêu quan trọng nhất của đất nước ông là sở hữu “khả năng quân sự bất khả chiến bại” mà không ai dám thách thức.

Kim Jong-un thề xây dựng quân đội 'bất khả chiến bại' - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại triễn lãm vũ khí của Triều Tiên hôm 11/10. Ảnh AP/KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc "đạo đức giả" vì nước này một mặt chỉ trích việc phát triển vũ khí của Triều Tiên là hành động khiêu khích nhưng mặt khác lại mạnh tay chi bộn tiền để tăng cường khả năng quân sự của họ, bao gồm cả việc mua máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Mỹ. Nhưng ông Kim Jong-un vẫn nhấn mạnh, quân đội của ông không nhắm vào Hàn Quốc.

“Tôi nói lại một lần nữa rằng, Hàn Quốc không phải là đối tượng mà lực lượng quân đội của chúng tôi phải chống lại. Chắc chắn, chúng tôi không tăng cường khả năng phòng thủ vì Hàn Quốc. Chúng ta không nên lặp lại một lịch sử khủng khiếp về việc đồng bào sử dụng vũ lực chống lại nhau", nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết giới chức tình báo nước này và Mỹ đang phân tích các vũ khí Triều Tiên trưng bày nhưng không nêu chi tiết. Bộ Thống nhất Seoul cho biết cuộc triển lãm vũ khí hôm thứ 11/10 là cuộc triển lãm đầu tiên thuộc loại hình này kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem