Vào năm 1798, hoàng đế Napoleon nổi tiếng nước Pháp đưa quân viễn chinh tới Ai Cập. Tại đây, Napoleon đã ngủ một mình bên trong "Phòng vua" của kim tự tháp Giza. Sáng hôm sau, Napoleon trở ra với gương mặt trắng bệch, thất thần và không bao giờ nói về nó.
Các kim tự tháp nổi tiếng nhất Ai Cập là bằng chứng cho quyền uy của các Pharaoh, khơi dậy sự tò mò và tranh luận giữa giới khảo cổ học, đặc biệt là kim tự tháp của vua Kheops.
Một lăng mộ có cấu trúc giống kim tự tháp Ai Cập được các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ Saryarkinsky (Karaganda) phát hiện từ năm ngoái và đến nay mới công bố.