Kinh hoàng cảnh xử tử của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq, Syria

Nguyễn Tuấn (Theo DLM) Thứ bảy, ngày 06/09/2014 08:30 AM (GMT+7)
Tại Syria, Iraq việc xử tử, cắt cụt chân tay, đánh đập, đóng đinh vào tù binh diễn ra vào thứ 6 hàng tuần đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của dân chúng, nỗi nhức nhối của Nga, Mỹ...
Bình luận 0

Báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế tại Syria, Iraq cho thấy một bức tranh ảm đạm về cuộc sống của người dân Syria, những người đang mắc kẹt trong cuộc chiến đẫm máu.

“Trong khu vực Nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Syria, đặc biệt là ở phía Bắc và Đông Bắc Syria, vào thứ 6 hàng tuần đều diễn ra các vụ xử tử, cắt cụt chân tay và đánh đập tù binh trong quảng trường”, báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế tại Syria cho biết.

img

Các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo hành quyết công khai 7 người đàn ông quỳ trên mặt đất tại tỉnh Raqqa, Syria. Một điều tra của Liên Hợp Quốc về nhân quyền đã cáo buộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo phạm tội ác chống lại loài người.

 Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cũng bắt buộc người dân, bao gồm cả trẻ em tới xem các vụ xử tử chặt đầu hoặc bắn vào đầu tù binh.

“Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo bêu thi thể những người bị hành quyết ở nơi công cộng trong vài ngày nhằm khủng bố người dân địa phương”, báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế tại Syria cho thấy thêm.

img

Các tay súng của IS cầu nguyện bên trong căn cứ không quân Tabqa sau khi chiếm được căn cứ không quân này của chính phủ Syria.

img

Một tay súng  giơ cao con dao khi đang đứng cạnh những binh sĩ và sĩ quan quân đội Syria bi bắt làm tù binh tại căn cứ không quân Tabqa. IS chiếm được căn cứ không quân Tabqa sau cuộc giao tranh đẫm máu với quân đội Syria đóng tại đây.

img

Các tay súng của IS diễu hành trên đường phố ở Syria.

img

Thi thể binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng trên mặt đất tại căn cứ không quân Tabqa.

img

Phiến quân IS đứng trên máy bay bị phá huỷ của quân đội Syria sau cuộc giao tranh tại căn cứ không quân Tabqa.

img

Xe tăng của nhóm khủng bố IS khai hoả trong trận chiến với quân chính phủ ở căn cứ không quân Tabqa.

img

Báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế tại Syria cho biết thêm rằng, nhóm khủng bố IS nắm quyền kiểm soát ở miền bắc Iraq và đông Syria. IS cũng tuyển dụng và đào tạo trẻ em ở độ tuổi 10 để sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu liều chết.

Ủy ban điều tra quốc tế tại Syria do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập cách đây 3 năm nhằm điều tra các tội ác trong cuộc chiến này. Liên Hợp Quốc ước tính cuộc chiến tại Syria đã khiến gần 200.000 người thiệt mạng.

Phiến quân Hồi giáo đe dọa lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tuyên bố, quyền lực của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang bị “đe dọa” và chúng sẽ lật đổ ông để giải phóng vùng Bắc Caucasu.

Một lý do quan trọng để tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa “phế truất” Tổng thống Putin là vì sự ủng hộ của ông đối với chế độ Tổng thống Assad tại Syria.

Trong đoạn video đăng lên Youtube có quay chiếc máy bay mà các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo tuyên bố là một máy bay chiến đấu của Nga, một chiến binh IS tuyên bố bằng tiếng Arab rằng: "Đây là thông điệp dành cho ông Vladimir Putin. Đây là những máy bay mà ông gửi cho Bashar (Tổng thống Syria Bashar al-Assad).

Và chúng tôi sẽ gửi chúng cho ông, hãy nhớ điều đó. Chúng tôi sẽ giải phóng Chechnya và toàn bộ khu vực Caucasus. Nhà nước Hồi giáo đã, đang và sẽ ngày càng mở rộng. Quyền lực của ông đang lung lay và đang bị đe dọa. Và chúng tôi đang đến để lật đổ ông".

Hiện Văn phòng Tổng công tố Nga yêu cầu địa chỉ truy cập tới video trên Youtube nói trên phải bị chặn. Đồng thời, Văn phòng Tổng công tố Nga cũng yêu cầu mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến video đe dọa trên. Điện Kremlin đã chống lại các chiến binh ly khai tại Chechnya trong vòng 20 năm qua.

Cũng trong thời gian này, tình trạng bất ổn vẫn bao trùm vùng Bắc Caucasus, bao gồm cả Dagestan và Ingushetia, nơi thường xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào các cơ quan chính phủ.

 Cũng trong đoạn video trên, nhiều chiến binh đã đứng trên chiếc máy bay trên và buông lời đe dọa Tổng thống Assad.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang trở thành mối đe dọa lớn với cả thế giới không chỉ bởi sức mạnh quân sự, mà còn vì nhóm này đã phát triển thành một nền kinh tế lớn với nguồn lực dồi dào. Những vụ hành quyết các nhà báo Mỹ James Foley, Steven Sotloff bằng hình thức chặt đầu tàn bạo và dã man khiến cả thế giới ghê sợ.

Ngày 3.9, phát biểu tại cuộc họp báo ở Estonia trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Mỹ Obama thề tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo đang “làm mưa làm gió” ở  Trung Đông.

“Chúng ta sẽ làm suy yếu và tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng, để không lâu nữa nó sẽ không còn là mối đe dọa đối với Iraq và cả Mỹ nữa”, tổng thống Mỹ tuyên bố.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem