• Nằm bên dòng sông Đáy trù phú, làng trồng ổi Cờ Thượng (xã Khánh Khánh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) được thiên nhiên ưu đãi cho dải đất màu mỡ. Ngày xưa, trồng ổi chỉ để lấy bóng mát và quả ăn vặt nhưng mấy năm trở lại đây, cây ổi, nhất là giống ổi lê Đài Loan là nguồn thu chính. Nhiều gia đình làng Cờ Thượng đã giàu lên nhờ cây ổi.
  • Với 200 gốc ổi lê Đài Loan, mỗi năm gia đình ông Hoàng Văn Hà (63 tuổi) ở xóm 9, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) bán được hàng chục tấn ổi, thu về hàng trăm triệu đồng. Ghé thăm vườn ổi lê Đài Loan của gia đình ông Hà không ai là không mê bởi cây nào cũng trái cả là trái rất no con mắt.
  • Với hơn 700 gốc ổi lê Đài Loan, cho sản lượng thu hoạch mỗi tháng đạt từ 1,5- 2 tấn, cùng giá bán 15.000 đồng/kg, gia đình anh Nguyễn Văn Quyên, 37 tuổi, xã Yên Phong, huyện Yên Mô (Ninh Bình) mỗi tháng có lãi gần 20 triệu đồng.
  • Bà Vũ Thị Vừng, làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai hiện có 150 cây ổi lê Đài Loan ruột trắng trái to bự, trọng lượng 3-5 lạng/quả, mỗi cây cho 1,5-2 tạ quả, bán quanh năm và chưa lo ế. Bên cạnh ổi lê Đài Loan ruột trắng, bà còn trồng 300 cây ổi Đài Loan ruột đỏ và 100 cây cam Cara ruột đỏ không hạt hứa hẹn cho thu nhập cao hơn...