Lâm Đồng: Điểm sáng Xuân Trường

Thứ bảy, ngày 16/06/2012 08:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ sau một thời gian ngắn được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn làm xã điểm xây dựng NTM, Xuân Trường đã có những bước tiến vượt bậc và đang phấn đấu trở thành xã văn hóa nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay.
Bình luận 0

Dân chọn, dân làm, dân giám sát...

Ông Nguyễn Trọng Bình- Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết: “Chương trình xây dựng NTM đã thúc đẩy xã Xuân Trường phát triển nhanh về mọi mặt. Toàn xã giờ chỉ còn 18 hộ nghèo và 3 tiêu chí chưa hoàn thành. Nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Xuân Trường, chúng tôi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đạt chuẩn xã văn hóa NTM”.

img
Chương trình xây dựng NTM đã mang một diện mạo mới cho xã Xuân Trường.

Cũng theo ông Bình, để có được kết quả như vậy là nhờ Ban Chỉ đạo xây dựng NTM đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” với phương châm “Dân chọn, dân làm, dân giám sát và dân tham gia nghiệm thu, quản lý, sử dụng”. Sau 2 năm thực hiện, người dân đã tự đầu tư cho sản xuất trên 260 tỷ đồng, đầu tư xây dựng chỉnh trang nhà ở trên 100 tỷ đồng, đóng góp xây dựng các công trình giao thông gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, dân tự đóng góp xây dựng đường vào các khu sản xuất với số tiền trên 10 tỷ đồng. Nhiều công trình nhà hội thôn đã vận động được người dân đóng góp trên 50% số vốn.

Bên cạnh đó, nhân dân còn nhiệt tình đóng góp ngày công, hiến đất. Năm 2011, người dân đã tự nguyện hiến 20.000m2 đất để xây dựng đường Xuân Sơn xuyên suốt trong xã. Nhìn con đường thẳng tắp chạy qua nhà mình, bà Trần Thị Minh Sơn (thôn Xuân Sơn), người đã hiến 1.000m2 đất nói: “Thay vì con đường phải đi vòng lên đồi, chúng tôi tự nguyện hiến đất làm cho con đường được thẳng”.

“Chúng tôi được hưởng lợi nhiều lắm”

Đó là lời khẳng định của nhiều người dân xã Xuân Trường khi được hỏi về chương trình xây dựng NTM. Anh Tán Quang Viên, người có 5.000m2 trong khu sản xuất đang trồng hoa Cát Tường bày tỏ: “Chúng tôi được hưởng lợi nhiều lắm chứ, nếu không có con đường được nhà nước đầu tư vào khu sản xuất này thì tôi không thể làm loại hoa có giá trị kinh tế cao này được”.

Sau 2 năm thực hiện, người dân đã tự đầu tư cho sản xuất trên 260 tỷ đồng, đầu tư xây dựng chỉnh trang nhà ở trên 100 tỷ đồng, đóng góp xây dựng các công trình giao thông gần 2 tỷ đồng.

Con đường vào khu sản xuất Ba Ra trước đây lầy lội những khe rãnh, người dân muốn canh tác những giống cây ngắn ngày có giá trị cao rất khó. Hiện nay, chính con đường này đã thúc đẩy nhân dân sản xuất, thu lợi cao, vì thương lái cũng không thể ép giá khi nông dân đã làm chủ được khâu vận chuyển.

Do tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nên thu nhập bình quân đầu người của một xã trung bình như Xuân Trường đến nay đã có được con số đáng nể, đạt 24- 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,24%. Ngoài việc thúc đẩy kinh tế của người dân tăng trưởng mạnh mẽ, Chương trình xây dựng NTM còn mang lại cho Xuân Trường một bộ mặt nông thôn hoàn toàn mới. Những ngôi nhà xây kiểu Thái mọc lên san sát, những con đường sạch sẽ với những loại hoa được người dân trồng ven đường tô điểm thêm cho cuộc sống. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục được đặc biệt chú trọng với 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, tỷ lệ sinh viên Xuân Trường trong các trường đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ cao…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem