"Thiến hóa học" kẻ xâm hại tình dục trẻ em có vi phạm quyền con người?
Đề xuất nên dùng biện pháp "thiến hóa học" với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có vi phạm đến quyền con người?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Đã có những em bé không thể phục hồi được tâm trí sau những vụ xâm hại tình dục. Đã có những em bé bị cắt đi toàn bộ phần phụ sau khi kẻ thủ ác đạt được điều hắn mong muốn. Với những em bé này, cuộc sống chấm dứt ngay từ khi vừa bắt đầu”...
Đề xuất nên dùng biện pháp "thiến hóa học" với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có vi phạm đến quyền con người?
Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội dâm ô trẻ em theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.
Viện trưởng VKSND tối cao đã có đề nghị khởi tố ngay bị can đối với ông Nguyễn Khắc Thủy về tội “dâm ô đối với trẻ em”.
Các luật sư đã đưa ra phân tích ở góc độ pháp lý về việc đăng tải hình ảnh người bị tố thực hiện hành vi ấu dâm.
Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đang triệu tập, thẩm vấn, đấu tranh với C.M.H.
Ở một số nước, ngoài việc hỗ trợ, bảo vệ trẻ tránh nạn xâm hại tình dục, họ lập đường dây nóng để tư vấn cho cả người có ý định lạm dụng tình dục trẻ em để ngăn chặn hành động.
Một số mạng xã hội đã đăng hình ảnh đối tượng nghi vấn xâm hại bé gái ở Hoàng Mai (Hà Nội) và cho rằng người này có quan hệ họ hàng với lãnh đạo tỉnh Thái Bình.
“Tôi đã hết nước mắt, không còn hơi còn sức. Tôi chạy đi khắp nơi cầu cứu, không ai có thể tưởng tượng nổi tôi đau lòng như thế nào đâu”, chị N.T.L có con gái bị xâm hại tình dục ở Hoàng Mai, Hà Nội ngậm ngùi.
Một người cha có con gái 3 tuổi bị xâm hại đã chia sẻ về hành trình 2 năm đi tìm công lý. Anh đã phải bụm mặt ngồi khóc nghẹn ngào trước khi chia sẻ...
Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm cả nước có trên 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận.
Trong thời gian gần đây, liên tiếp các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn cả nước khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng. Đáng chú ý, trong nhiều sự việc, mặc dù có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân nhưng những kẻ bệnh hoạn vẫn xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận thêm căm phẫn.
Trước các vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra trong thời gian gần đây như vụ trẻ 7 tuổi bị dâm ô ở Vũng Tàu, vụ trẻ 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai (Hà Nội), ngày 14.3, chuyên gia tâm lý giáo dục TS Vũ Thu Hương – giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu con bị xâm hại tình dục.
Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) mời nghi can 77 tuổi lên lấy lời khai để làm rõ vụ án Dâm ô trẻ em.
Khi phát hiện con bị chảy máu rất nhiều từ vùng kín, chị C. đã ôm con vào lòng vỗ về, hỏi han cháu. Lúc đó cháu chỉ khóc rồi than: “Con đau lắm mẹ ơi! Từ chiều đến giờ còn không đi tiểu được”, “Mẹ đưa con đi bác sĩ đi”...
Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức, TPHCM khẳng định đã có kết quả giám định ban đầu, đồng thời cũng làm rõ nguyên nhân mất dữ liệu đáng ngờ của hệ thống camera vào thời điểm nghi xảy ra vụ việc.
Đó là thắc mắc của TS.Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội sau một số vụ xâm hại tình dục trẻ em gây chấn động dư luận nhưng vẫn rơi vào im lặng.
Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội, trong tối nay, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc một cháu bé nghi bị dâm ô xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội).
Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó nhiều vụ kéo dài, không được giải quyết dứt điểm khiến không chỉ nạn nhân và gia đình mà cả dư luận hết sức bức xúc.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu TP. Hà Nội làm rõ vụ việc bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai nghi bị xâm hại. Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu Vũng Tàu điều tra vụ dâm ô bị “treo” đã 7 tháng. Tại sao chúng ta lại kéo dài nỗi đau của các nạn nhân như vậy?
Theo phân tích của các luật sư, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) chậm trễ, tự mình “gia hạn” thời gian xác minh vượt quá thời hạn quy định, có dấu hiệu vi phạm tố tụng hình sự.
Liên quan đến vụ gia đình chị Nguyễn Thị L (ở Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo con gái chị bị một người đàn ông xâm hại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu làm rõ vụ việc này.
4