Làm đường

  • Bộ NNPTNT vừa có Quyết định phê duyệt đề án Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (xây dựng các công trình; làm đường giao thông...).
  • Từ lâu, người dân Quảng Nam khi chế biến các món ăn truyền thống như: bánh tổ, bánh nổ, bánh in, xôi ngọt, chè bắp đến xoa xoa… thường dùng đến đường bát - một sản phẩm đã làm nên cốt cách của người xứ Quảng quê tôi.
  • Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), toàn huyện đã có 1.121 hộ tham gia hiến trên 69.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn (GTNT). Điển hình là xã Thanh Uyên, người dân đã hiến trên 40.000m2 đất.
  • Hơn 20 hộ dân của làng Leng Tô, thị trấn Đăk Pơ (huyện Đăk Pơ, Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.
  • Công trình cầu treo tại thôn 6, xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) được khởi công xây dựng vào 10.2012, hoàn thành 6.2013. Tuy nhiên, cầu đã có mà người dân vẫn khó khăn trong việc đi lại.
  • “Phấn khởi”, “hợp lòng dân” là câu trả lời của mỗi người dân khi nói về Quyết định 19 của UBND tỉnh Thái Bình về hỗ trợ xi măng xây dựng hạ tầng NTM. Nhờ cách làm hay, sáng tạo này mà bộ mặt nông thôn Thái Bình đã đổi thay nhanh chóng.
  • Nhiều nơi ở TP.HCM, hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào. Người dân thực hiện vì lợi ích họ thu lại sau đó nhiều gấp 2 - 3 lần giá trị miếng đất đã góp.
  • Từ hơn chục ngày nay, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) đã điều động 5 đầu xe gồm 1 xe tải, 1 xe lu, 1 máy múc, 1 máy ủi, 1 máy gạt cùng với 15 cán bộ chiến sĩ làm đường nối từ thị trấn Kon Dơng đến làng Đê Kốp (Mang Yang, Gia Lai).
  • Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay 1.341 hộ dân huyện Lục Yên đã hiến hơn 173.600m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác.
  • Nhìn con đường bê tông đang thành hình từ chính bàn tay mình, dân thôn Ri Nầm, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (Kon Tum) không khỏi ngỡ ngàng.