Lamgiauonongthon
-
Nhờ chăn nuôi theo hướng ViẹtGAP và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Công ở xóm 3, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó mỗi năm gia đình anh Công lãi gần 1 tỷ đồng.
-
Nhờ chăn nuôi theo hướng ViẹtGAP và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Công ở xóm 3, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó mỗi năm gia đình anh Công lãi gần 1 tỷ đồng.
-
Mô hình trồng hoa lay ơn và hoa cúc của gia đình anh Nguyễn Xuân Cương ở tiểu khu Nà Sản (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có quy mô khá lớn, thu hút nhiều khách hàng đến lựa chọn mua sỉ cũng như khách du lịch tới ngắm hoa quanh năm, giúp anh Cương kiếm được gần 1 tỷ/năm.
-
Vỏn vẹn 500m2 chuồng trại, thả nuôi 10.000 con chim cút, bà Trần Thị Bé (42 tuổi, trú thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mỗi ngày đút túi gần 6 triệu đồng, trừ chi phí bà lãi 2 triệu đồng/ngày.
-
Với nguồn lợi lớn có được từ cây sa nhân trong mấy năm gần đây, lão nông người Mông Mùa Sáy Tòng ở bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã bứt phá từ hộ nghèo thành hộ giàu và tậu được nhà bạc tỷ.
-
Về huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La hỏi bà Phan Thị Thanh-phận má hồng cao tay chỉ huy 1.000 con dúi, ai cũng biết. Từ con vật sống hoang dã khó thuần, ít người biết, dưới bàn tay bà Thanh, dúi trở thành con nuôi đặc sản được nhiều người ưa thích, có giá trị kinh tế cao.
-
Anh Phan Văn Cư, SN 1996 ở xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã chọn mô hình nuôi thỏ làm hướng khởi nghiệp, đem lại thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng.
-
Ông Cầm Văn Tiện, bản Bó Luồng, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn ( Sơn La) là một trong các hộ gia đình làm kinh tế giỏi tiêu biểu tại địa phương. Mỗi năm ông Tiện lãi hơn 500 triệu đồng từ trồng cà phê và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp...
-
Mỗi khi tết đến, xuân về, nhiều nhà vườn chọn cho mình 1 hay nhiều loại nông sản phục vụ dân ăn Tết, chơi Tết mà ít phải “đụng hàng”, thì riêng anh Trịnh Văn Phước ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã chọn cây đu đủ vàng để sẵn sàng “săn tiền" Tết...
-
Chị Vàng Thị Dua – Hội viên hội phụ nữ bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), đã bứt phá lên từ hộ nghèo thành hộ giàu nhờ mô hình trồng cây sơn tra (táo mèo) trên đất dốc kết hợp chăn nuôi nhím. Nhiều người gọi mô hình này là "ngoài trồng sơn tra, trong ta nuôi nhím".