Lăng vua Minh Mạng
-
Lăng Thiệu Trị (nơi an nghỉ của vua Thiệu Trị-ông vua thứ 3 vương triều nhà Nguyễn) thuộc làng Cư Chánh, phường Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách kinh thành Huế khoảng 8km. Xương lăng là lăng duy nhất hướng mặt về hướng Tây bắc, hướng không được dùng đến trong các công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm thời nhà Nguyễn...
-
Vua Minh Mạng là vị hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn. Ông có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển thủy binh, khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta. Vua Minh Mạng có 142 người con, trong đó có 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ. Ông cũng là vị vua có nhiều phi tần và đông con nhất trong số 13 vua nhà Nguyễn.
-
Trong số 43 bà vợ của vua Minh Mạng, mặc dù không phải là người được vua sủng ái nhất, nhưng Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân lại là người phụ nữ đặc biệt trong đời vị vua nổi tiếng vương triều Nguyễn. Bà sinh cho vua Minh Mạng 15 người con.
-
Loạt ảnh sắc nét về lăng mộ vua Gia Long, Minh Mạng, Triệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh ở Cố đô Huế một thế kỷ trước, được in trong sách ảnh “Annam 1919 – Đông Dương thuộc Pháp” (An Nam 1919 – L’Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.
-
Ngày 30/9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế ban hành thông báo về việc mở cửa trở lại các điểm di tích để phục vụ khách tham quan.
-
Theo nhiều tài liệu còn sót lại, trước khi qua đời, vua Minh Mạng cất giấu rất nhiều vàng bạc, châu báu. Đến nay, một số đã được khai quật, còn lại vẫn là bí ẩn.
-
Tử Cấm Thành Huế, hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, động Huyền Không Đà Nẵng... là những hình ảnh tiêu biểu về Việt Nam năm 1926 trong loạt ảnh người Pháp thực hiện.