Lào Cai: Những lùm xùm liên quan chức danh Chủ tịch xã Ngũ Chỉ Sơn

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 23/12/2021 09:49 AM (GMT+7)
Phản ánh đến Dân Việt, ông Lý Quẩy Dảo – Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa - Lào Cai) cho biết, việc bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn vào tháng 6/2021 đã xảy ra một số sự việc lùm xùm.
Bình luận 0

Có người đề nghị mượn dấu để khắc phục tồn tại bầu cử?

Theo phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo - Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, vào ngày 23/6/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong quá trình diễn ra kỳ họp, đến phần bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã, thành viên ban kiểm phiếu sau đó có phản ánh không được tham gia kiểm hết phiếu về kết quả bầu cử chức danh này.

Vị lãnh đạo xã Ngũ Chỉ Sơn nêu, Ban Tổ chức thị ủy Sa Pa sau đó mang tất cả phiếu bầu về thị xã, không giao cho HĐND xã Ngũ Chỉ Sơn lưu hồ sơ. Sau cuộc bầu cử đó, một số người đã phản ánh về kết quả bầu cử này.

Ông Lý Quẩy Dảo trình bày, thời điểm cuộc bầu cử diễn ra, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Ngũ Chỉ Sơn, là người được giao trực tiếp làm, in phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND xã cũng như được giao quản lý con dấu.

Lào Cai: Cán bộ được khuyên tự "rút lui", Ủy ban kiểm tra nói đó là chuyện trên "bàn trà" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn cho rằng cuộc bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã này vào tháng 6/2021 "có vấn đề". Ảnh: PH

Sau cuộc bầu cử ngày 23/6/2021 và sau khi có đại biểu phản ánh về kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, theo lời ông Dảo, 5 ngày sau, ông Vũ Đức Hòa – Trưởng Ban Tổ chức thị ủy Sa Pa và 1 người khác xuống làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn và thường trực HĐND xã.

Tại buổi làm việc này, theo như phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo, vị Trưởng Ban Tổ chức thị ủy Sa Pa đã yêu cầu thường trực HĐND xã cho mượn con dấu "để sửa 02 phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã".

"Vì đang có đơn kiện của đại biểu về chức danh Chủ tịch UBND xã, thường trực HĐND xã nhận định tình hình đang hết sức phức tạp nên không nhất trí cho Ban Tổ chức thị ủy mượn dấu để sửa phiếu" – Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn trình bày.

Ông Dảo cũng cho rằng, sau đó ông đã bị Trưởng Ban Tổ chức thị ủy Sa Pa mang lý lịch của mình ra để "đe dọa" liên quan việc quy hoạch.

Đơn phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo cũng nêu rõ, sáng ngày 1/7/2021, Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn vào phòng làm việc, khuyên ông nên rút khỏi danh sách nhân sự.

"Đồng chí bảo tôi là ngày mai trong cuộc họp (ngày 2/7/2021 tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ mở rộng để chuẩn bị nhân sự chức danh Chủ tịch UBND xã cho kỳ họp thức 2 - PV), đồng chí sẽ giới thiệu tôi vào nhân sự chức danh Chủ tịch UBND xã, sau đó bảo tôi tự rút khỏi danh sách nhân sự chức danh Chủ tịch UBND xã" – ông Dảo thuật lại lời được cho rằng của Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn nói với mình.

Lào Cai: Cán bộ được khuyên tự "rút lui", Ủy ban kiểm tra nói đó là chuyện trên "bàn trà" - Ảnh 2.

Vị lãnh đạo xã Ngũ Chỉ Sơn còn phản ánh có người đề nghị mượn dấu HĐND để "khắc phục tồn tại bầu cử". Ảnh minh họa

Đến tối ngày 2/7/2021, ông Dảo nhận được một tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ, có nội dung đe dọa liên quan việc ông Dảo cầm dấu, đe dọa mạng sống của ông này.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn Lý Quẩy Dảo cho biết, sau khi nhận được tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ liên quan việc ông cầm con dấu của HĐND, ông khá lo lắng cho sự an toàn của mình.

Với các phản ánh về lùm xùm xung quanh công tác bầu cử ở xã Ngũ Chỉ Sơn, ông đã có đề nghị gửi tới Tỉnh ủy, Công an tỉnh để làm rõ các vấn đề liên quan.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Hạng A Tủa – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngũ Chỉ Sơn xác nhận, thời điểm bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn ngày 23/6/2021, ông là Trưởng Ban kiểm phiếu, ngoài ra còn 2 thành viên khác. Tuy nhiên theo lời ông Tủa, ban kiểm phiếu đã không được kiểm hết số phiếu.

"Lần đầu ban kiểm phiếu chúng tôi không được kiểm hết số phiếu, nên cũng có sự nghi ngờ ảnh hưởng tới kết quả… Lần thứ 2 thì không chênh lệch bao nhiêu… Nếu ngay lần đầu tiên đã như thế thì tốt hơn không" – ông Hạng A Tủa nói.

Về lý do không thể thực hiện kiểm hết số phiếu, theo lời vị Trưởng Ban kiểm phiếu, ông Vũ Đức Hòa đã cầm một số phiếu tự kiểm khi Ban kiểm phiếu mới kiểm được khoảng 10, 11 phiếu (trong đó có 3 phiếu không đồng ý). Lúc ông Vũ Đức Hòa cầm phiếu thì có mặt ông Tủa và 2 đồng chí thành viên ban kiểm phiếu còn lại.

"So với quy định tôi thấy cũng không hợp lý, cũng có ý kiến trái chiều của các đại biểu và tổ chức bầu lần 2" – ông Tủa cho biết.

Khuyên rút ứng cử chỉ là "chuyện trên bàn trà"

Trao đổi với Dân Việt về những thông tin trên, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa xác nhận, đơn vị đã nắm được các phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ các phản ánh và kết luận về vụ việc.

Theo vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa, trong quá trình tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã có vấn đề liên quan đến quy trình.

Ông Tuấn cho biết, trong quá trình bầu cử, khi chưa bầu được Chủ tịch UBND xã thì đã giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND xã, như thế không đúng như quy trình, không đúng theo quy định của luật.

Lào Cai: Cán bộ được khuyên tự "rút lui", Ủy ban kiểm tra nói đó là chuyện trên "bàn trà" - Ảnh 3.

Theo lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa, UBND thị xã Sa Pa không phê duyệt kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, phải bầu lại chức danh lần 2 do lần 1 sai quy trình, không phải do có vấn đề liên quan phiếu bầu cử. Ảnh: PH

UBND thị xã Sa Pa đã không phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn. Đó là lý do ông Tuấn đưa ra để giải thích cho việc phải tổ chức bầu cử lại chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn vào ngày 14/7/2021.

Ông Tuấn bác bỏ chuyện thành viên ban kiểm phiếu không được tham gia kiểm phiếu trực tiếp về kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn như ông Lý Quẩy Dảo phản ánh.

"Khẳng định là ban kiểm phiếu làm việc đó, không có việc các thành viên ban kiểm phiếu không được kiểm" – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa nói.

Theo vị lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa, việc kiểm phiếu có diễn ra trong quá trình làm việc. Các cán bộ đại diện ban kiểm phiếu đã thực hiện quy định về niêm phong phiếu bầu.

Nhận định xã có những vấn đề phức tạp nên Ban Tổ chức thị ủy tạm thời mang phiếu bầu về thị xã Sa Pa.

Với phản ánh Ban Tổ chức thị ủy đề nghị mượn dấu để khắc phục một số tồn tại của công tác bầu cử, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, qua kiểm tra thì kết luận việc này không có cơ sở.

"Thực tế không thực hiện được việc mượn dấu. Việc trao đổi mượn dấu chỉ có ông Lý Quẩy Dảo nói… Trong đơn ông Dảo có nói, hoặc là một vài trường hợp có trao đổi như thế nhưng không có bằng chứng… Phía Ban Tổ chức nói không mượn dấu làm gì cả" – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa cho biết.

Còn về thông tin Trưởng Ban Tổ Chức thị ủy Vũ Đức Hòa đe dọa, mang lý lịch của ông Lý Quẩy Dảo ra nói chuyện sau khi không mượn được dấu, theo ông Tuấn, ông Vũ Đức Hòa nói không cầm lý lịch ra đe dọa ông Dảo.

Lào Cai: Cán bộ được khuyên tự "rút lui", Ủy ban kiểm tra nói đó là chuyện trên "bàn trà" - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa cho biết khó có thể xác định được đối tượng nhắn tin đe dọa ông Lý Quẩy Dảo bởi đó là sim rác. Ảnh: PH

"Ông chỉ nói thôi… Chỉ trao đổi việc ông Dảo không thể quy hoạch các chức danh cao hơn" – lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa chia sẻ.

Như phản ánh của Phó Chủ tịch xã Ngũ Chỉ Sơn Lý Quẩy Dảo, rằng Bí thư xã này khuyên ông tự rút khỏi danh sách nhân sự chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, việc này không có cơ sở, không có chứng cứ chứng minh.

"Ví dụ ngay như thường trực Đảng ủy xã, thường trực lãnh đạo xã trao đổi, thống nhất với nhau, cái này không có văn bản, biên bản gì cả, chỉ nói với nhau.

Ví dụ thống nhất ngày mai ra hội nghị, như thế này thế kia, Bí thư Đảng ủy cũng trao đổi trong buổi làm việc như thế. Ngồi ở bàn uống nước trao đổi như thế mà cũng đưa vào nội dung đơn thì không có cơ sở gì để giải quyết…

Kết luận là trao đổi trong phạm vi ngồi trao đổi uống nước, không phải cuộc họp, không có biên bản" – ông Tuấn nói.

Về tin nhắn đe dọa mà ông Lý Quẩy Dảo nhận được, vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thông tin Cơ quan Công an đã nắm bắt được việc này, Ủy ban Kiểm tra cũng đã biết sự việc.

"Tin nhắn của một sim rác, không ai biết. Kết quả cuối cùng, đến thời điểm tiến hành thành lập Tổ làm việc (tổ xác minh phản ánh của ông Lý Quẩy Dảo – PV) không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của ông Dảo" – lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thị ủy Sa Pa thông tin.

Như vậy, cho đến thời điểm này, dù công tác bầu cử đã hơn nửa năm, nhưng hiện vẫn còn những lùm xùm xung quanh công tác bầu cử ở xã Ngũ Chỉ Sơn. Rất mong các cơ quan chức năng của Lào Cao nhanh chóng vào cuộc, sớm có kết luận cuối cùng để tránh gây ra những dư luận không tốt ở địa phương.

Chủ tịch xã vừa được bầu đã bị điều chuyển

Trong cả 2 lần bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn vào ngày 23/6 và 14/7/2021, ông Hạng A Sang là nhân sự được giới thiệu để bầu chức danh này.

Ở lần 1, sau khi có phản ánh liên quan đến công tác bầu cử cũng như thông tin cuộc bầu cử chưa đúng quy trình, kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn không được phê duyệt.

Đến lần bầu cử thứ 2 với chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, ông Hạng A Sang đã trúng cử, kết quả được phê duyệt. Tuy nhiên sau đó khoảng 2 tháng, ông này đã được điều chuyển đến nhận công tác ở vị trí mới.

Hiện tại, ông Hạng A Sang đang giữ chức Phó Ban quản lý di tích thị xã Sa Pa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem