Lao động thất nghiệp
-
Đó là những gì ông Đào Trọng Độ - Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH) chia sẻ với PV Báo NTNN/Dân Việt liên quan đến giải pháp tăng tỷ lệ lao động thất nghiệp được đào tạo lại.
-
Dịch Covid-19 kéo dài trong 2 năm liên tiếp đang tác động nặng nề tới nền kinh tế. Kéo theo đó, tỷ lệ lao động thất nghiệp cũng tăng lên. Trước tình thế này, nhiều lao động thất nghiệp mong muốn được tăng chính sách hỗ trợ học nghề để quay trở lại thị trường lao động.
-
Dịch bệnh khiến tỷ lệ lao động thất nghiệp quý IV/2020 của Việt Nam tăng vọt, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thực trạng đó càng cho thấy tầm quan trọng của các kênh thông tin việc làm uy tín như: Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam; trang thông tin của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội…
-
Những năm gần đây TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là những lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để làm dự án công nghiệp, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động mạnh mẽ.
-
Tình hình thất nghiệp tại Hà Nội có xu hướng giảm. Trong tháng 9, TT DVVL Hà Nội nhận được hơn gần 7.500 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm 2.000 hồ sơ so với tháng 8, tương đương 21%.
-
Dịch Covid -19 vừa bùng phát trở lại, nguy cơ tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng cao, lương tối thiểu vùng năm 2021 trong khi không tăng. Tất cả những điều đó khiến lao động phải đối mặt với chồng chất những khó khăn.
-
1.000 trẻ em nghèo ở 4 tỉnh thành phố bao gồm huyện Nhà Bè (TP.HCM), huyện Ba Vì (TP.Hà Nội), huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu (Nghệ An) và huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã được nhận các phần quà ý nghĩa hỗ trợ cho năm học mới.
-
Dịch Covid -19 khiến cho thị trường lao động chịu nhiều ảnh hưởng. Nhu cầu lao động sụt giảm do số doanh nghiệp (DN) rời thị trường nhiều, số lượng lao động thất nghiệp, mất việc làm cao hơn. Trước bối cảnh đó, cần thiết phải có những giải pháp tổng thể để hỗ trợ lao động và DN.
-
Sau 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giờ đây, hàng nghìn lao động thất nghiệp đã được hỗ trợ tài chính, tư vấn chính sách việc làm, học nghề để quay lại thị trường lao động.
-
Cả nước hiện có hơn 1 triệu người thất nghiệp cần được học nghề để gia nhập lại thị trường lao động nhưng lại không có điều kiện. Mới đây, Bộ LĐTBXH đã dự thảo quyết định nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đào tạo lại.