Lao động Việt Nam
-
Xây dựng là một trong những ngành phục vụ dân sinh xã hội và là nền tảng cho các ngành kinh tế khác của một đất nước phát triển. Đặc biệt là với đất nước Nhật Bản, nơi cần liên tục cải tạo, xây dựng mới các công trình do thiên tai thường xuyên xảy ra và nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.
-
Nhiều lao động Việt Nam khi lựa chọn các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản thường tránh các đơn xây dựng. Điều này xuất phát từ những nhận định không chuẩn về các đơn hàng xây dựng cũng như thực tế công việc ngành xây dựng Nhật Bản.
-
Mỗi năm có số lượng lớn lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh hộ lý. Đây là đất nước có nhu cầu cao về nguồn nhân lực hộ lý cũng như là môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại để thực tập sinh học tập và làm việc.
-
Hiện nay, ngành hộ lý Nhật Bản được nhắc tới nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng một cách tích cực như mức lương cao, cơ hội xin visa vĩnh trú... Trong thực tế, người lao động Việt Nam đã lựa chọn ngành nghề hộ lý không chỉ bởi những lợi ích cho bản thân mà còn vì tính nhân văn rất cao của nghề này.
-
Hộ lý là một trong những ngành có nhu cầu ngày càng cao tại Nhật Bản bất chấp đại dịch Covid - 19 vẫn đang diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới. Ngành hộ lý Nhật Bản mang đến cho người lao động mức lương cao, ổn định, cơ hội xin visa vĩnh trú,.....
-
Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh – loại ngôn ngữ số 1 thế giới để sinh viên làm chủ và sử dụng tiếng Anh linh hoạt, hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn.
-
Tăng tiền hỗ trợ lao động mất việc do thiên tai, hỏa hoạn phải về nước; hỗ trợ cho gia đình thân nhân có lao động bị chết khi làm việc ở nước ngoài... Đây là những nội dung mới mà Bộ LĐTBXH đề xuất khi dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.
-
Sáng ngày 26/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, Nhật Bản đã dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì dịch Covid -19 đã được kiểm soát. Động thái này khiến lao động Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề nhập cảnh vào đất nước mặt trời mọc.
-
5 công ty xuất khẩu lao động bị xử phạt do vi phạm quy định liên quan đến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
-
Sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên