Lê Thái Tông
-
Lê Sát hận Lê Ngân nên ngầm nuôi võ sĩ trong nhà đợi cơ hội phục thù. Mọi việc bị vỡ lở, vua Lê Thái Tông giận dữ muốn chém Lê Sát bêu đầu ngoài chợ. Nhưng khi đó các đại thần can ngăn, Lê Sát bị bắt phải tự vẫn bằng thuốc độc tại nhà.
-
Theo thống kê, các vị vua nước Việt Nam có tuổi thọ trung bình là 44 tuổi. Sử sách ghi chép, các vị vua trước khi mất đều gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo.
-
Là khai quốc công thần với nhiều chiến công hiển hách nhưng Lê Ngân lại bị vua ép uống thuốc độc tự tử. Nguyên nhân vì sao?
-
Theo thống kê, các vị vua Việt Nam có tuổi thọ trung bình là 44 tuổi. Vậy các vị vua thường mắc bệnh gì mà mất?
-
Trong sử cũ, vào dịp đón năm mới, tết Nguyên đán, nhà vua-thiên tử thường nhân việc này mà làm những việc ích nước, lợi dân. Điển hình như vua Lê Đại Hành năm Đinh Hợi (987) “cày ruộng tịch điền ở núi Đọi... lại cày ở núi Bàn Hải” (theo Việt sử lược).
-
Trong lịch sử Việt Nam, ông là vị vua lên ngôi sớm nhất, khi chỉ mới hơn 1 tuổi. Trong thời gian trị vì, người này được đánh giá là một vị minh quân, được quần thần, dân chúng nể trọng.
-
Trại Vải tức Lệ Chi Viên ở thôn Đại Lại nay thuộc xã Tân Lập, huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh). Vua Lê Thái Tông lên cơn sốt nặng và mất ngay đêm đó, tại nơi ấy có mặt cả bà Nguyễn Thị Lộ cùng các phi tần, cung nữ...
-
Xuất thân cao quý, học rộng hiểu nhiều, lại xinh đẹp nức tiếng, người phụ nữ hội tụ đủ tài sắc này không chỉ được đại thần đứng đầu triều đình khi đó yêu quý mà đến cả vua cũng rất mến mộ bà. Tuy nhiên, cuộc đời bà lại kết thúc trong sự oan khiên.
-
Theo nhiều phân tích, vụ án "Lệ Chi viên" chính là do bà Nguyễn Thị Anh dàn dựng. Sau này vua Lê Thánh Tông, người minh oan cho Nguyễn Trãi cũng có thể đã biết, nhưng nhà vua vì thể diện của triều đình, của nội bộ hoàng tộc mà không muốn làm to chuyện ra, đành phải giữ kín.
-
Bà Nguyễn Thị Anh được biết đến là người nham hiểm, không từ thủ đoạn, được đánh giá là hoàng thái hậu tàn ác nhất lịch sử Việt Nam.