Libya

  • Ngày 23.10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) thông báo đã tạm ứng trước 4 tỷ đồng cho 11 doanh nghiệp XKLĐ để các doanh nghiệp thanh toán trước tiền hỗ trợ cho người lao động, đồng thời tiến hành thanh lý hợp đồng cho lao động phải về nước trước hạn vì lý do bất ổn tại Lybia.
  • Trái với những cam kết về việc hỗ trợ ngay và tiến hành thanh lý hợp đồng gấp cho các lao động (LĐ) Việt Nam đi làm việc tại Libya trở về do ảnh hưởng của nội chiến, sau gần 3 tháng kể từ thời điểm quyết định di tản, hàng nghìn LĐ vẫn đang “dài cổ” chờ hỗ trợ. 
  • Tổng thống Barack Obama là người chấm dứt hai cuộc chiến tranh lớn của Mỹ ở Trung Đông nhưng cũng là một trong những lãnh đạo tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhất dưới nhiều hình thức khác nhau tại 7 nước Hồi giáo.
  • - Làng mình nhà nào có người đi xuất khẩu “một rắc” không nhỉ?
  • Ngày 22.9, thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) tính đến hết ngày 21.9, chúng ta đã sơ tán được 1.758/1.763 tổng số lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước và chiến dịch đã kết thúc.
  • Hơn 700 người rời bỏ châu Phi và Địa Trung Hải có thể đã chết chìm trong các vụ đắm tàu tại Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua, Tổ chức quốc tế về di cư (IOM) cho biết hôm 15.9
  • Những khách hàng sộp nhất của thị trường vũ khí thế giới, đều tập trung ở khu vực Trung Đông. Cũng dễ hiểu thôi khi dải Gaza đang chìm trong lửa đạn. Chiến sự tiếp diễn căng thẳng ở Syria, Libya, Iraq...
  • Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, tính đến ngày 15.8 đã có 294 lao động Việt Nam tại Libya về nước, nâng tổng số lao động hồi hương an toàn là 1.201. 
  • Ngày 13.8, thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: Tính đến 15 giờ chiều 13.8, những lao động Việt Nam cuối cùng (92 người) ở thành phố Tripoli và các vùng phụ cận Tripoli đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm để rời Libya qua cửa khẩu Ras Ajdir sang Tuynisia về Việt Nam. 
  • Ngày 12.8, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền đã ký và ban hành quyết định về việc hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya.