Đây là khoa thi đặc biệt trong lịch sử phong kiến Việt Nam khi 3 người đỗ đầu, gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, đều ở độ tuổi thiếu niên. Trong đó, người trẻ nhất mới chỉ 13 tuổi. Cả 3 thiếu niên này đều đã đóng góp những công lao hết sức lớn cho nhà nước phong kiến của ta thời bấy giờ.
Từ khi tịnh thân tới khi làm việc trong cung, các thái giám Trung Quốc không chỉ khiếm khuyết về mặt thể xác, mà còn bạc nhược, khốn khổ về phương diện tinh thần.
Dù không có bất kỳ 1 vị Hoàng đế bạo ngược hay thích giết chóc nào, song nhà Thanh cũng chỉ trụ được trên lãnh thổ Trung Hoa không quá 300 năm. Đâu là lý do dẫn tới điều này?