Liễu Quang Vinh có một ước mơ

Năm 2017, sau những thành công cùng U19 Việt Nam, cùng với những người đồng tuế thủ môn Phan Văn Biểu, tiền đạo Lê Văn Điệp, Liễu Quang Vinh gia nhập SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn. Tổng số cầu thủ của lò PVF đến với đội bóng bên bờ sông Hàn lên con số 8. Trước đó, những tuyển thủ U19 Việt Nam gồm Thanh Thịnh, Việt Anh, Tiến Dụng, Trọng Hóa hay Đức Chinh cũng đã về với đội của HLV Lê Huỳnh Đức.

Liễu Quang Vinh: Bóng đá, nước mắt & trái tim của mẹ - Ảnh 1.

Sau những thành công cùng U19 ở năm 2017, Liễu Quang Vinh đến với SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn

Liễu Quang Vinh được đánh giá là “viên ngọc thô”, nếu được mài giũa sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai. Sau những năm thành công mỹ mãn với công tác đào tạo trẻ, Đà Nẵng bắt đầu “hụt hơi” so với các trung tâm khác. Thậm chí, một quãng thời gian dài, trên bản đồ bóng đá dành cho các lứa U toàn quốc, đội bóng sông Hàn trở thành một… vùng trắng.

Chính HLV Lê Huỳnh Đức đã phải kêu trời, bởi ông không có lấy một cầu thủ nào chơi bóng cho ra hồn khi được lên đội 1. “Những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Đà Nẵng đã được tạo rất nhiều cơ hội để thể hiện nhưng nói thật là họ chưa đủ tầm để đá V.League. Họ có những giới hạn về chuyên môn, về tầm vóc… Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn vì công tác đào tạo trẻ đang bị gián đoạn.

Liễu Quang Vinh: Bóng đá, nước mắt & trái tim của mẹ - Ảnh 2.

Lúc đến với SHB Đà Nẵng, chính HLV Lê Huỳnh Đức đã phải kêu trời vì không có lấy cầu thủ đạt chất lượng

Liễu Quang Vinh: Bóng đá, nước mắt & trái tim của mẹ - Ảnh 4.

Và rồi với thể hình lý tưởng, Liễu Quang Vinh được xem là gương mặt đáng chờ đợi, một nhân tố bí ẩn.

Ở SHB Đà Nẵng, một cầu thủ trẻ được đá chính không bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng khi anh ta đã được chơi, Huỳnh Đức sẽ luôn trọng dụng và tạo điều kiện dù có gặp những sai số đi chăng nữa. Hà Đức Chinh là một cầu thủ lớn lên nhờ những điều như vậy và Liễu Quang Vinh cũng ước, rồi một ngày, anh sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò một kép chính để mỗi cuối tuần, ở quê nhà lại ngồi trước ti vi chờ anh ra sân.

Vạn dặm vì con

Có rất nhiều cầu thủ của lò PVF đã đầu quân cho SHB Đà Nẵng như Thanh Thịnh, Việt Anh, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Đức Chinh, Phan Văn Biểu, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Điệp… Trong số này, Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh và Tiến Dụng là những người được ra sân nhiều nhất.

Thực tế, ở SHB Đà Nẵng cơ hội đá chính cho Liễu Quang Vinh là không nhiều bởi ở cùng vị trí, Đỗ Thanh Thịnh vốn thuộc biên chết của U22 Việt Nam đang chơi quá hay. Cảm thấy tư duy của cậu trò khá ổn, HLV Lê Huỳnh Đức đã kéo Vinh vào chơi ở vị trí trung vệ. Trong bối cảnh, đội bóng sông Hàn khủng hoảng trung vệ, cơ hội được ra sân của chàng trai 20 tuổi này rất sáng. Tiếc thay, đúng vào cái lúc giấc mơ ùa về thì Vinh lại dính chấn thương vỡ sụn trong một buổi tập.

Cả một thời gian dài, Liễu Quang Vinh giấu gia đình chuyện mình bị chấn thương. Đặc biệt là mẹ!, Vinh không muốn mẹ buồn vì đã một lần, chị Tuyết Phương rơi hết nước mắt khi hay tin con trai mình bị rách dây chằng. Nhưng rồi, chàng trai 20 tuổi này phải gọi cho mẹ khi phải thực hiện ca phẫu thuật tại TP.HCM. “Tôi đã tự nghĩ, mình sẽ tự đi mổ, nhờ bạn bè giúp. Ngày lết đôi chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi nhận ra, chẳng phải nhờ ai cả, bởi cuộc đời này chẳng ai hơn mẹ mình và tôi đã gọi. Tôi biết mẹ giấu nước mắt vào trong vì không muốn thấy tôi buồn. May thay, mẹ đã ở đây rồi!”, Liễu Quang Vinh chia sẻ.

Liễu Quang Vinh: Bóng đá, nước mắt & trái tim của mẹ - Ảnh 6.

Thế nhưng, lúc giấc mơ ùa về Vinh lại gặp phải chấn thương vỡ sụn trong buổi tập

Liễu Quang Vinh: Bóng đá, nước mắt & trái tim của mẹ - Ảnh 8.

Và rồi những ngày trên giường bệnh mẹ đã chăm sóc cho Vinh từng chút một

Chiều hôm kia, Liễu Quang Vinh đã trở lại Đà Nẵng để vật lý trị liệu. Dạng chấn thương của anh phải mất ít nhất 7-8 tháng mới có thể trở lại tập với bóng được. Nghe bác sĩ nói vậy, Vinh lòng buồn rười rượi vì anh biết, chấn thương cũng đồng nghĩa, anh sẽ mất đi những cơ hội không phải lúc nào cũng đến. “Nghĩ đến, nhiều đêm chỉ mong trời sáng. Thôi đành cố gắng để trở lại, tôi còn trẻ và còn cả một chặng đường dài phía trước”, Vinh trả lời khi được hỏi về cảm xúc trong những ngày chấn thương.

Bóng đá Việt Nam có rất nhiều cầu thủ trẻ như Liễu Quang Vinh. Khi con đường thênh thanh đã mở, họ lại gặp những vận đen, những ca chấn thương và nó có thể cướp đi một tài năng. Trên con đường có nhiều khúc cua và cả những “cạm bẫy” ấy, gia đình luôn là chỗ dựa, là nguồn cảm hứng để họ không sai đường, thậm chí… thối chí. Và những người cha, người mẹ luôn là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.

Liễu Quang Vinh: Bóng đá, nước mắt & trái tim của mẹ - Ảnh 9.

Với Vinh, “Mẹ luôn là người vĩ đại nhất”

Nhắc đến đây, hẳn nhiều người lại nhớ đến những người mẹ của Phan Văn Đức, Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh… những người luôn vạn dặm và làm tất cả những gì để thấy con được cười. Mẹ là vĩ đại nhất!

Mùa giải 2020, với những chấn thương dai dẳng và cả việc SHB Đà Nẵng phải đua trụ hạng trong giai đoạn 2 của V.League 2020, Liễu Quang Vinh đã không có nhiều cơ hội ra sân. Thời điểm này, Liễu Quang Vinh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy vậy, tương lai của anh tại SHB Đà Nẵng khá u ám. Hậu vệ 21 không có nhiều cơ hội để cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội, nhất là khi HLV Lê Huỳnh Đức vừa mang về tới 7 tân binh. Nhiều khả năng, Liễu Quang Vinh sẽ gia nhập CLB Bà Rịa – Vũng Tàu theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Đây là đội bóng giàu tham vọng ở giải Hạng Nhất và quan trọng hơn, tài năng trẻ người Trà Vinh sẽ có nhiều cơ hội ra sân để chứng tỏ khả năng của mình.

Mới đây, người mẫu diễn viên Lê Ngọc Trinh khiến dân mạng bất ngờ khi công khai yêu cầu thủ trẻ Liễu Quang Vinh. Hậu vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng ít hơn Ngọc Trinh 3 tuổi. Cặp đôi có vài tháng hẹn hò trước khi chính thức công khai mối quan hệ. Hiện cả hai đều không ngại đăng tải hình ảnh nửa kia trên trang cá nhân và xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem