Linh vật

  • Những linh vật làm từ chất liệu vàng ròng, ngọc quý hiếm đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
  • Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng 70km về phía Tây Nam là quần thể gồm nhiều tháp cổ dưới chân núi Chúa và là di sản thế giới, là Di tích Quốc gia đặc biệt.
  • 32 tượng linh vật lạ có dấu hiệu không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) vừa được các ngành chức năng phát hiện. Tuy nhiên, việc xử lý, di dời các tượng linh vật lạ này khỏi khu di tích quốc gia khiến các cơ quan chuyên môn lúng túng.
  • Không ai phủ nhận tính tích cực trong việc di dời những con sư tử đá có nguồn gốc ngoại lai ra khỏi nơi thờ tự. Nhưng phía sau cuộc “dẹp loạn” hào hứng ấy, chúng ta đang phải giải quyết những vấn đề gì? Và xa hơn, chừng đó đã đủ để giải quyết tận gốc câu chuyện mà dư luận gọi bằng cụm từ “xâm lăng văn hóa”?
  • Theo thông tin phản ánh từ người dân địa phương và khách tham quan, phóng viên Dân Việt đã đến tìm hiểu và ghi nhận tại Di tích Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) có nhiều linh vật “lạ”.
  • Trải qua hơn 200 năm, khu lăng mộ đá Quận công Đỗ Bá Phẩm (Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội) một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, cùng hệ thống "linh vật" thuần Việt độc đáo.
  • Từ ngày 13-23.12, Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa cho khách tham quan Triểm lãm “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam”, do Bảo tàng Việt Nam phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức.
  • Theo công văn chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ngành văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc thanh, kiểm tra và phát hiện hàng chục di tích trên địa bàn tỉnh đang trưng bày hơn 100 tượng linh vật lạ, ngoại lai. Hiện nay, ngành chức năng tỉnh này đang tìm cách xử lý những linh vật trên.
  • Khoảng 60 hiện vật có niên đại từ thời Lý, Trần, Hậu Lê đến thời Nguyễn sẽ được giới thiệu tại triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam”.
  • Sáng 29.10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 8.8.2014 về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.