-
Ếch yêu tinh châu Phi (Tên khoa học: Pyxicephalus adspersus) là loài ếch lớn nhất trong tất cả các loài ếch.
-
Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải quá trình loài ếch răng nanh đẻ nòng nọc trực tiếp duy nhất trên thế giới giao phối.
-
Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa đưa ra báo cáo đã phát hiện được 367 loài động thực vật mới tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, trong đó có 99 loài được phát hiện ở Việt Nam.
-
367 loài mới đã được các nhà khoa học phát hiện tại tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong hai năm 2012-2013. Thông tin được cung cấp bởi Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) ngày 4.6.
-
Không những không ăn ếch, mà dòng họ này thậm chí xem loài ếch như một loài linh thiêng. Đó chính là dòng họ Lê Tự thuộc thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
-
Con đực mang thai sinh con là một hiện tượng hiếm gặp nhưng lại có trong thực tế thế giới động vật. Trong đó một số trường hợp là bẩm sinh, một số khác lại do tác động hóa chất của con người thải ra môi trường sống gây ra biến dị ở loài vật.
-
Pristimantis jamescameroni, tên loài ếch mới được phát hiện, được đặt theo tên của đạo diễn James Cameron để vinh danh những nỗ lực của ông trong lĩnh vực làm phim và bảo vệ môi trường.
-
Đặc điểm nhận dạng chính của loài ếch mới là chiều dài đầu và thân chúng dài 27-38 mm, miệng không có răng lá mía, chúng không có gai da trên mí mắt, không có mấu da ở gót chân, da nhẵn.
-
Những ngày đồng lúa bắt đầu chín vàng, đòng đòng thơm ngát, nhà nông rục rịch vụ gặt tháng 3. Lúc ấy, nước đồng xăm xắp mắt cá chân, ếch kéo nhau đi kiếm mồi…
-
Lưu vực sông Mê Kông là nơi có một hệ động-thực vật rất phong phú. Tuy nhiên, nhiều trong số những loài đó đang có nguy cơ tuyệt chủng.