Long Mỹ

  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT Hậu Giang cho biết, đơn vị này đang tập trung phát triển các vùng trồng khóm (dứa) thành vùng sản xuất chuyên canh cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.6, ông Lê Văn Đời – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã xác định 10 mặt hàng nông sản chủ lực có sản lượng lớn, bước đầu tạo thành thương hiệu, được thị trường cả nước biết đến.
  • (Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT Hậu Giang, đến nay tỉnh đã triển khai 5 mô hình cánh đồng mẫu lớn ở 5 huyện, thị xã với diện tích hơn 1.300ha và trên 1.400 hộ tham gia, trong đó có 2 cánh đồng mẫu thuộc diện điểm của tỉnh với trên 300ha.
  • Nhìn thấy gã thanh niên lạ mặt đang ngồi chồm hỗm trên đùi mình, thôn nữ lấy hết sức mình đẩy Đúng ra, chạy thục mạng ra ngoài, quên không để ý là mình còn chưa kịp mặc lại quần.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 5 nông dân, kèm theo tiền thưởng 1,05 triệu đồng cho mỗi cá nhân.
  • Chiều 28.4, người nhà cô dâu Phạm Thị Trúc quê huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết, chị đã tử vong bất thường tại nhà chồng ở TP. Busan (Hàn Quốc).
  • Dân Việt - Trong 2 ngày 26 và 27.4, Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp với UBND xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn đã tổ chức chi trả bồi thường hơn 3,335 tỷ đồng cho 14 hộ dân có đất bị ảnh hưởng ô nhiễm tại khu vực bãi rác Long Mỹ, xã Phước Mỹ để chuẩn bị di dời lên khu tái định cư mới.
  • (Dân Việt) - Nhờ biết cách cho cây mãng cầu ra trái theo ý muốn mà quanh năm, mùa nào trái mãng cầu cũng có mặt trên thị trường và thu nhập cả năm của ông Hoàng lên đến hàng trăm triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Chi phí đầu tư tăng cao, giá mía thấp, đầu ra bấp bênh khiến cho người trồng mía ở đồng bằng sông Cửu Long lỗ nặng. Điệp khúc trồng - chặt đối với cây mía ở đây lại tái diễn…
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Trịnh Hồng Thu ở TP.Vị Thanh, Hậu Giang phản ánh: Từ giữa tháng 3 đến nay, do nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nồng độ mặn ở các cửa sông thuộc địa bàn huyện Long Mỹ và TP.Vị Thanh tăng mạnh.