Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đà Nẵng
-
Đưa thông tin gian dối về dự án, Tạ Thanh Hải lừa bị hại góp vốn 20 tỷ đồng để đầu tư, nhưng sau khi nhận được tiền bị cáo dùng tiêu xài cho cá nhân.
-
Bị cáo Trần Thị Thu Hạnh "nổ" có mối quan hệ rộng có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bị hại số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
-
Lô đất hàng trăm tỷ đang bị phong tỏa nhưng vợ chồng Mai Nữ Lan Ngọc "nổ" là có mối quan hệ, có khả năng lo được, để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của bị hại.
-
Đầu tư vào tiền ảo thua lỗ, Bùi Đoàn Thị Anh Thư lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại hơn 4 tỷ đồng.
-
Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Vĩnh Sơn (30 tuổi, trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Cơ quan chức năng xác định, T đã lừa đảo hàng trăm người, tài khoản ngân hàng mới lập từ tháng 9/2022 đến nay nhưng đã có hàng chục nghìn giao dịch, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
-
Để lấy lòng tin các bị hại, Văn Hữu Tưởng liên tục đưa ra thông tin mình là người nhà của chủ tịch thành phố, quen biết nhiều doanh nghiệp có thể xin việc... để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.
-
Bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con, Huỳnh Thị Châu đã tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Nguyễn Kông Hiếu đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình đã từng làm rất nhiều hồ sơ tách thửa và có quan hệ, quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan Nhà nước tại Đà Nẵng để nhận các giấy tờ đất bản chính và hứa làm hồ sơ tách thửa nhằm chiếm đoạt tài sản.
-
Dù công ty do Lê Thị Thảo Nguyên làm Giám đốc đã tạm dừng hoạt động nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền gần 3,2 tỷ đồng.