lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Từng là nhân viên một công ty do nhà nước quản lý, Hà tham gia “cò đất”, kinh doanh bất động sản theo hình thức “lướt sóng” nhưng thất bại, vỡ nợ rồi trượt chân vào con đường phạm pháp.
-
Nhằm tạo niềm tin để các nạn nhân cho mình vay tiền, vợ chồng Liêm Nhi ở thị xã Quảng Trị đã tạo cho mình vỏ bọc giàu sang phú quý.
-
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, một người phụ nữ ở An Giang đã lập 30 dây hụi và ghi khống tên hơn 100 người tham gia để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
-
Ngày 3/11/2022, một số người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ biêu. Cảnh sát xác định Kiều lừa tổng cộng 30 người với số tiền hơn 27 tỷ đồng.
-
Bị cáo Bắc bị cáo buộc hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
-
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Cà Mau) xông vào tiệm vàng ở đường Tân Hòa Đông, (Phường 14, quận 6) cướp dây chuyền vàng đã bị công an bắt giữ.
-
Bộ Công an vừa khởi tố bốn cán bộ liên quan đến những sai phạm tại Thuduc House, trong đó 3 người bị bắt tạm giam.
-
Không đồng tình với cáo buộc của TAND TP.HCM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng mức án chung thân, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba) cùng vợ Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan.
-
Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư…
-
Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Việt Thái, sinh năm 1974, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.