Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Theo luật sư, đối tượng "nổ" là nhà báo chiếm đoạt 550 triệu đồng của người dân ở Gia Lai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt tù nghiêm khắc.
-
Khi đang là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Nguyễn Thị Liễu đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng ông Phạm Đình Tuấn rồi nói dối cho người khác vay để đáo hạn ngân hàng, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
-
Theo luật sư, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự, với khung hình phạt tù cao nhất là 20 năm.
-
Phạm Đình Trung (44 tuổi, quê TP.HCM) bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam với cáo buộc đưa ra thông tin gian dối trong hợp đồng để chiếm đoạt tiền.
-
Theo luật sư, việc cơ quan chức năng tiến hành khởi tố các đối tượng về tội Nhận hối lộ theo quy định tại Khoản 4, Điều 364 và tội Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.
-
Theo luật sư, trường hợp bị chứng minh là có tội, cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo hơn 10 tỉ đồng ở Hà Tĩnh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
-
Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo nhà đầu tư vào đầu năm 2024, đến nay Shark Thủy bị khởi tố điều tra thêm về hành vi đưa hối lộ. Bốn người khác tại Egroup, Egame và Công ty Nhất Trần cũng bị khởi tố.
-
Nguyễn Hoàng Giang (54 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) bị bắt giữ khi đang giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu theo lệnh truy nã.
-
Vụ án khởi tố năm 2010, một bị can được tại ngoại năm 2016 và một người được tự do năm 2024, sau hơn 13 năm bị tạm giam. Cả hai sẽ tiếp tục bị xét xử với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Theo luật sư, người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, với khung phạt nghiêm khắc.