Luật nhà ở 2014
-
Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất, Bộ Xây dựng đã đề xuất thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đó là doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân.
-
Xu hướng mua nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam gia tăng là một tín hiệu tốt, phản ánh tiềm năng của nền kinh tế đang phát triển ngày càng tích cực. Trong đó, Bộ Xây dựng cho biết kể từ khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực đã có hơn 3.000 người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.
-
Theo chương trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV sáng ngày 19/6, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được thảo luận tại nghị trường. Trong đó, các vấn đề về quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, quy định liên quan tới nhà ở xã hội,… dự kiến sẽ làm “nóng” nghị trường.
-
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo doanh nghiệp góp ý về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).
-
Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất, Chính phủ đề xuất phương án duy nhất về sở hữu chung cư có thời hạn trong tờ trình dự thảo luật gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
-
Luật Nhà ở năm 2014 đã xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội, tuy nhiên sau nhiều năm, thị trường bất động sản đang biến động thì quy định này đã phần nào “lỗi thời”. Trong khi, các doanh nghiệp bất động sản cũng thờ ơ phát triển nhà ở xã hội vì lợi nhuận thấp.
-
Trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội còn nhiều vướng mắc, khó khăn về cơ chế khiến khó thu hút các nhà đầu tư. Do đó, chuyên gia nhận định các thủ tục, quy trình cần được xử lý nhanh gọn hơn giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai xây dựng nhà ở xã hội dễ dàng hơn.
-
Việc quản lý, xây dựng lại, cải tạo chung cư cũ thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra “nút thắt” khiến việc cải tạo chung cư cũ do những bất cập của Luật Nhà ở 2014 và các quy định liên quan.
-
Việc xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) là rất cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật. Đối với việc phát triển nhà ở xã hội, cần giải quyết vướng mắc từ thủ tục hành chính, tránh rườm rà, tăng thêm chi phút để thu hút được các nhà đầu tư.
-
Cử tri thành phố Hà Nội đã đề xuất nên chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.