Luật sư Đặng Văn Cường
-
Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn để đưa quy định này trở thành một chỉnh thể thống nhất, điều chỉnh hành vi của công dân đối với việc sử dụng rượu bia nói chung và đối với cán bộ, công chức, viên chức nói riêng.
-
Theo luật sư Đặng Văn Cường, dù thương tật của nạn nhân dưới 11% thì vẫn hoàn toàn có thể khởi tố tài xế đánh người giữa ngã tư ở Hà Nội về tội Cố ý gây thương tích.
-
Luật sư cho rằng, hành vi đánh chết người đi đường chỉ vì bị tạt đầu xe của tài xế ô tô thể hiện bản tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm.
-
Theo luật sư, trường hợp người mắc Covid-19 hoặc đi qua vùng có dịch nhưng không khai báo, trốn tránh cách ly y tế, nhập cảnh trái phép thì có thể bị xem xét xử lý hình sự.
-
Theo luật sư Đặng Văn Cường, trường hợp tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19 tại TP.HCM, Cơ quan điều tra sẽ điều tra toàn diện, khách quan, cá thể hóa trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
-
Bị teo cơ chân, Phúc XO được giảm 2 năm tù từ 12 năm xuống còn 10 năm về tội 'chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'. Theo luật sư, việc này quy định của pháp luật đã rõ ràng.
-
Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vụ việc một trung úy công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thử súng khiến một nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải tử vong.
-
Sự việc ca sĩ Thủy Tiên tặng tiền từ thiện hỗ trợ cho người dân Quảng Trạch (Quảng Bình) và sau đó trưởng thôn Ngọa Cương thu lại để phân chia đều cho các hộ khác đã gây tranh luận lớn. Trong thực tế, trưởng thôn có quyền hạn như thế nào?
-
Theo luật sư, hai đối tượng nghiện ma túy, sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) có thể đối mặt với 4 tội danh, hình phạt cao nhất là tử hình.
-
Theo luật sư, trường hợp đối tượng thực hiện hành vi giả mạo VTV để trở nên nổi tiếng được xác định là “Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.