Lười đẻ
-
Nhiều địa phương đã thưởng từ 1-3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải giải pháp hiệu quả để "khuyến sinh".
-
Đó là chia sẻ của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với PV Dân Việt trước đề xuất chính sách mới liên quan đến việc sinh con thứ 3 của Bộ Y tế.
-
Mức sinh giảm liên tục và xuống mức thấp nhất trong lịch sử, Bộ Y tế đang đề ra nhiều giải pháp "khuyến sinh", trong đó có đề xuất bỏ xử phạt đảng viên sinh con thứ 3.
-
GS Nguyễn Đình Cử cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ lười đẻ là vì lợi ích từ việc sinh con ngày càng ít.
-
Chuyên gia đề xuất bỏ quy định lương tối thiểu, thay thế bằng quy định lương đủ sống tối thiểu cho gia đình 4 người.
-
Mức sinh toàn quốc hiện nay của Việt nam còn 1,96 con/phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, thấp nhất trong lịch sử và dự báo tiếp tục giảm.
-
Để ngăn chặn hậu quả của xu hướng lười đẻ hiện nay cần giải pháp toàn diện chứ không chỉ là "cho tiền" khi sinh đủ con.
-
Xu hướng lười đẻ khiến dân số Việt Nam già hóa "siêu tốc", quy mô dân số cũng sẽ giảm mạnh sau 20 năm nữa.
-
Mức sinh của Việt Nam đang sụt giảm với nghịch lý người sống dư dả lười đẻ, người nghèo lại ham con.
-
Không chỉ lười đẻ, thậm chí giới trẻ hiện nay còn đang có xu hướng ngại yêu, sợ kết hôn, dẫn đến nguy cơ mức sinh xuống thấp, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh.