Lươn giống
-
Để giúp người dân mạnh dạn phát triển nghề này, tháng 12/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên đã xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể tại hộ ông Lê Văn Của và hộ ông Nguyễn Quốc Trị tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa.
-
Nuôi lươn theo tiêu chuẩn “sạch” xuất khẩu đang là hướng đi được nông dân, HTX, doanh nghiệp trong tỉnh Hậu Giang áp dụng. Cách làm này giúp tăng giá trị kinh tế, nhất là khơi thông đầu ra vốn đang dần bị thu hẹp của vật nuôi này.
-
Sinh sản lươn bán nhân tạo, kỹ thuật nuôi lươn đơn giản phù hợp với các hộ dân có diện tích nhỏ, giúp người nuôi chủ động nguồn giống trong sản xuất.
-
Bể phải đặt ở nơi yên tĩnh, ít người qua lại; có nguồn nước ngầm, không bị ô nhiễm bởi các loại chất công nông nghiệp và kim loại nặng; giao thông thuận tiện.
-
Ưu điểm của mô hình nuôi trong bể lót bạt là chi phí xây dựng bể nuôi thấp, mật độ và năng suất nuôi cao, dễ chăm sóc và quản lý hơn so với các mô hình nuôi khác.
-
Chị Lê Thị Bảy (SN 1993, ở thôn Phú Lộc 2, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đánh liều thế chấp sổ đỏ, vay tiền về nuôi lươn không bùn trong bể xi măng, trong vụ đầu tiên, chị đã thu về gần 200 triệu đồng.
-
Những năm gần đây, mô hình nuôi lươn ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trở nên rất phổ biến và đa dạng. Nuôi lươn mô hình nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các mô hình nuôi thủy sản khác. Trong đó, mô hình nuôi lươn đồng được đánh giá là có hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ mạnh.
-
Do đầu ra gặp khó vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá lươn thịt tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện giảm mạnh từ 30.000-50.000 đồng/kg so với những tháng đầu năm 2021.
-
Do đầu ra gặp khó vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá lươn thịt tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện giảm mạnh từ 30.000-50.000 đồng/kg so với những tháng đầu năm 2021.
-
Năm 2020 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên và Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể xi măng tại hộ ông Lê Văn Của và hộ ông Nguyễn Quốc Trị (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) với quy mô 60m2. Các hộ được hỗ trợ 50% lươn giống và 50% thức ăn cám công nghiệp.