Lý do hoãn phiên tòa vụ sát hại Quân “xa lộ”

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 23/10/2023 16:25 PM (GMT+7)
Hôm nay (23/10) TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ sát hại giang hồ Quân “xa lộ”, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì bị cáo được xác định cầm đầu trong vụ án từ chối luật sư chỉ định.
Bình luận 0

Chiều 23/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm" đối với các bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ").

Lý do hoãn phiên tòa vụ sát hại Quân “xa lộ”? - Ảnh 1.

Võ Thùy Linh (trái), bị cáo được xác định cầm đầu trong vụ án sát hại Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ"). Ảnh: Chinh Hoàng

Phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của VKSND TP.HCM. Trước đó, VKS kháng nghị đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt hai bị cáo Võ Thùy Linh (án sơ thẩm 18 năm tù) và Đặng Quốc Duy (án sơ thẩm 6 năm tù). Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo cho bị cáo Linh biết tòa có phân công luật sư chỉ định cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Linh từ chối luật sư chỉ định và yêu cầu được gặp luật sư riêng.

Bị cáo Linh trình bày, từ phiên tòa sơ thẩm đến nay, bị cáo chưa gặp luật sư. Do bị cáo phạm tội ở khung hình phạt cao, sống ở nước ngoài hơn 20 năm nên không rành tiếng Việt, nếu tự bào chữa sẽ mất quyền lợi. Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì xét thấy yêu cầu của bị cáo Linh là phù hợp. Trường hợp tại phiên tòa tiếp theo, bị cáo không có luật sư riêng thì phải đồng ý xét xử, không để kéo dài vụ án.

Sau khi hội hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. HĐXX cũng lưu ý với bị cáo Linh rằng tòa sẽ lên lịch xét xử vụ án trong tháng 11 nên bị cáo phải liên hệ gia đình để mời luật sư. Trường hợp bị cáo vẫn không có luật sư, do bị cáo đã từ chối luật sư chỉ định, nên phiên tòa tiếp theo bị cáo phải tự bào chữa.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn việc mua bán nhà, ông Nguyễn Anh Trung (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) đăng bài nói xấu bị cáo Lê Thị Tuyết lên mạng xã hội. Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết) đã ủy quyền cho Võ Thùy Linh cùng với Lý Văn Tư (nhân viên của Tuyết) liên hệ với ông Trung để giải quyết. Sau đó, nhóm của Linh và Quân "xa lộ" (bạn của ông Trung) đã xảy ra mâu thuẫn và hẹn gặp nhau.

Ngày 4/11/2019, Linh và Tư cùng đồng phạm dùng hung khí đến địa chỉ 28 Khổng Tử (TP.Thủ Đức) xông vào đuổi đánh, chém Quân "xa lộ". Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày 7/11/2019.

Sau khi gây án, Linh cùng đồng phạm thuê xe xuống Vũng Tàu ăn uống, mua sắm đồ và thuê chỗ nghỉ cho cả nhóm để bỏ trốn. Trong quá trình Lý Văn Tư bỏ trốn, bị cáo Tuyết thông qua bị cáo Phạm Nhật Nam (con trai Tuyết) và bị cáo Lê Tuấn Vũ cung cấp tiền cho Tư bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Xét xử sơ thẩm tháng 3/2023, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thùy Linh 18 năm tù; bị cáo Đặng Quốc Duy 6 năm tù.

11 bị cáo khác từ 12 năm tù đến tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Phạm Nhật Nam 2 năm tù, Lê Tuấn Vũ 1 năm 6 tháng tù và Lê Thị Tuyết 3 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Theo kháng nghị của VKSND TP.HCM, đối với Võ Thùy Linh, HĐXX cho rằng Linh giữ vai trò đồng phạm trong vụ án, và bị hại có lỗi dùng gậy sắt gõ vào xe của Linh trước nên xảy ra mâu thuẫn, do vậy không áp dụng tình tiết "có tính chất côn đồ" theo điểm n Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem