Mai chiếu thủy
-
Theo thống kê của ngành Nông nghiệp huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang), hiện có hơn 100 ha đất trồng mai nu (mai chiếu thủy), trải đều khắp 13 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trung bình 1.000m2 trồng được 1.000 cây mai hiếu thủy. Thu nhập từ cây mai chiếu thủy gấp hơn 20 lần so với trồng lúa.
-
Cuối năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Mai chiếu thủy nu Gò Công". Khu vực vùng địa lý sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Mai chiếu thủy nu Gò Công" của tỉnh Tiền Giang...
-
Cây mai chiếu thủy hình máy bay trực thăng độc lạ tại chợ hoa xuân TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang có giá bán 600 triệu đồng, đang thu hút sự chú ý của nhiều người chơi cây cảnh.
-
Ở Tiền Giang, trung bình 1.000m2 trồng được 1.000 cây mai chiếu thủy-cây mai nu. Theo giá trị trường hiện nay, mai chiếu thủy 3 năm tuổi đang có giá 200.000 đồng/gốc, mai năm thứ 5 là 500.000 đồng/gốc. Tính ra, hiệu quả kinh tế từ cây mai chiếu thủy gấp hơn 20 lần so với lúa..
-
Xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) được xem là thủ phủ của làng mai nu với cây kiểng chủ lực là "mai chiếu thủy nu".
-
Về xã nông thôn mới Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), nhiều người đi đường trầm trồ khi thấy những hàng rào cây xanh được người dân trồng và cắt uốn công phu từ nhiều loại hoa như cây bông trang, cây huỳnh anh hay caay mai chiếu thủy, cây xanh, chuỗi ngọc...
-
Từ khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Mai chiếu thủy nu Gò Công", cây trồng này được quảng bá và thị trường tiêu thụ được mở rộng đã mang về nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
-
Ông Nguyễn Văn Thiện (xã Long Vĩnh, Gò Công Tây, Tiền Giang) vừa xuất khẩu lô mai nu (dân chơi kiểng còn gọi mai nu “mặt khỉ”) sang Indonesia. Lô hơn 1.000 cây này có giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.
-
Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã mạnh dạn đưa cây mai nu chiếu thủy trồng dưới đất ruộng, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình cũng như phát triển kinh tế địa phương.
-
Sau nhiều năm chịu khó sưu tầm, ông Phạm Văn Hoán (58 tuổi) ở xóm 12, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có trong tay gần 100 gốc mai chiếu thủy cổ thụ. Các cây mai chiếu thủy có tuổi đời hàng trăm năm, trong đó có rất nhiều siêu phẩm làm các dân chơi cây thèm khát, đại gia ham muốn.