• Chỉ mới 38 tuổi, gương mặt còn rất trẻ nhưng anh Mai Quốc Trưởng lại có bộ râu dài rất quái kiệt. Nhưng quái kiệt hơn là "ông râu dài" có tài lai ghép, chăm hơn 7.000 chậu hoa hồng ngoại để bán trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất này, thu về hơn 1 tỷ đồng.
  • Không cần phải vượt cả nghìn cây số đến với cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), mà ngay tại phố núi Pleiku (Gia Lai), mọi người vẫn có thể thưởng thức, check-in với những bông hoa tam giác mạch rực rỡ dịp xuân Mậu Tuất này.
  • Không chơi lan theo kiểu săn lùng những dòng lan quý từ rừng về để đợi bung hoa, anh Mai Quốc Trưởng (38 tuổi, trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) đã chơi lan theo cách của riêng mình. Anh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng Gia Lai cấy, ghép mô từ giống lan mẹ, “bắt” lan mẹ “đẻ” lan con.