Mai Tiến Dũng
-
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, người dân vẫn than phiền về các chi phí không chính thức đang cản trở sự phát triển kinh tế.
-
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng được bình chọn là một trong 6 chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất trong cải cách quản trị. Dân Việt xin điểm lại nét chính trong nỗ lực cải cách quản trị của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trong suốt thời gian nhiệm kỳ.
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
-
Liên quan tới tới tác động của dịch bệnh do virus Corona đối với tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho biết, hiện mức độ ảnh hưởng của bệnh dịch do virus Corona đối tới kinh tế là rất nghiêm trọng.
-
Sau khi tổ chức đấu giá sẽ trích 30 đến 50% để lực lượng cảnh sát giao thông mua sắm thêm trang thiết bị, còn lại bổ sung vào Quỹ vì người nghèo.
-
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019. Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì buổi lễ khai trương.
-
Chia sẻ tại Lễ ký kết và Bàn giao xe VinFast phục vụ Hội nghị ASEAN 2020, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, việc các khách mời tham dự các Hội nghị trong khuôn khổ Năm ASEAN 2020 được chuyên chở bằng một phương tiện mang thương hiệu “Made in Viet Nam” là hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo.
-
Biệt đội xếp hạng gồm Diệu Nhi, Kim Tử Long, Jun Phạm, Thúy Ngân và Mai Tiến Dũng đều bất ngờ trước cách "trừng trị" người làm trái ý mình của Trường Giang.
-
Lúc đó, người đàn ông này không ưa Tóc Tiên nhưng thấy cô xung đột với gia đình nên đã thương và cho cô ở nhờ.
-
Trước nỗi lo nhà thầu Trung Quốc dễ dàng trúng thầu các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo chung là đấu thầu minh bạch, công khai, chọn nhà thầu có năng lực, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, tiêu cực. Đảm bảo một số tuyến có doanh nghiệp Việt Nam tham gia.