• Vụ việc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang cơ sở chế biến kinh doanh nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp đang pha trộn tạp chất từ lõi pin vào cà phê khiến dư luận hoang mang. Theo các chuyên gia, việc làm này vô cùng nguy hiểm, có thể tác động đến hệ thần kinh con người, về lâu dài có thể gây ung thư.
  • Để có làn da tươi trẻ, nhiều người lựa chọn mỹ phẩm cao cấp nhưng cách này rất tốn kém. Trong khi đó, rất nhiều loại hoa quả chứa các thành phần chống lão hóa giúp cải thiện độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn, đồi mồi, không đều màu… mà không phải tốn nhiều chi phí.
  • Thật bất ngờ vì phần vỏ chuối tưởng chừng vô dụng lại đem lại tác dụng kỳ diệu cho hàm răng trắng sáng.
  •  Đất nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình chủ yếu là đất đồi dốc, đất chua, qua nhiều năm dùng phân bón Văn Điển canh tác với cây trồng chủ lực (cam, mía, sắn), đã cho những kết quả khả quan. 
  • Sáng 5.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về các hoạt động y tế trên địa bàn. 
  • Cây chè có tên khoa học là Thea sinensis Seem (Camellia sinensis O. Kuntze) thuộc họ Chè (Theaceae). Cây chè có nguồn gốc từ miền Tây Nam Trung Quốc và Bắc Đông Dương, sau đó được trồng  chủ yếu tại các nước châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, quanh vùng biển Đen và Caspian... 
  • Nếu trồng lan kinh doanh cần thiết kế khung giàn lan làm bằng sắt chắc chắn, đảm bảo bền để chống gió bão. Giàn che ánh sáng dùng lưới màu xám hay xanh đen.
  • Hè thực sự tới. Nóng bức, ngột ngạt cũng khiến làn da của bạn lúc nào cũng nhờn, đen sạm vì ánh nắng mặt trời. Dưới đây là 5 loại trái cây không chỉ rẻ tiền, thông dụng mà lại cực tốt cho làn da cho thời tiết như thế này.
  • Ngoài việc thêm hương vị cho thực phẩm, tỏi cực kỳ có lợi cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là trong các tháng mùa lạnh.
  • Dân Việt - Bổ sung những loại vi chất được gợi ý dưới đây cho cơ thể mỗi ngày là cách thức tự nhiên để cải thiện ham muốn chốn phòng the và giữ lửa cho cuộc ân ái.