Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai so với cả nước với dân số 8.093.900 người, chiếm khoảng 8.4% dân số cả nước.
Một trong những vấn đề nóng tại hội nghị chuyên đề công tác dân số toàn quốc năm 2020 vừa diễn ra tại Ninh Bình là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Dù đã có nhiều biện pháp để kìm hãm, “kéo” sự mất cân bằng về tự nhiên nhưng sự thay đổi còn chậm.
Mới đây, Sở Y tế TP.Hà Nội đã phối hợp với quận Ba Đình tổ chức tuyên dương các gia đình sinh con một bề gái tiêu biểu. Sau khi sự kiện này diễn ra, dư luận đã đặt ra nhiều ý kiến xung quanh buổi lễ tuyên dương này.
Cả nước hiện vẫn còn 45 tỉnh, thành có tỷ số giới tính khi sinh gia tăng và mức cao, tỷ lệ sinh ra giữa trẻ trai và trẻ gái là 120,2 trẻ trai/100 trẻ gái, thậm chí có khi tới 148,4 trẻ trai/100 trẻ gái.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với viễn cảnh 30 triệu nam giới ở nước này sẽ “ế vợ” vào năm 2020, một vị giáo sư kinh tế đã đề xuất giải pháp cho phép người nghèo... dùng chung vợ.
"Chúng tôi đề xuất hỗ trợ tiền cho gia đình sinh toàn con gái làm sao để nâng cao vị thế của phụ nữ", ông Lê Cảnh Nhạc (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) nói.
Bộ Y tế đề nghị đưa đề xuất hỗ trợ tiền cho những gia đình sinh con một bề nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh vào Dự thảo Luật Dân số lần 3.
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2015 với chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi” do Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng ngày 24.9.