Mất cân đối
-
“Ngành chăn nuôi những năm gần đây tăng trưởng rất nhanh, tuy nhiên đây đó vẫn có lúc phải giải cứu. Và mặc dù là nước xuất khẩu nông sản, nhưng phải “soi kính hiển vi” mới thấy sản phẩm chăn nuôi Việt Nam trên thị trường xuất khẩu” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết.
-
“Mấy năm qua, giá điện tăng 9 lần, chưa bao giờ giảm. Hầu hết các lình xình đều liên quan đến giá nhưng phải thấy cái gốc là chuyện điều hành ngành điện lực” - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh phân tích.
-
Trong nỗi lo đại dịch Covid-19 quay lại, TTCK Việt Nam liên tục đỏ sàn, thậm chí đã có những phiên bán tháo khi dòng lệnh lệch hẳn về bên bán.
-
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân cho rằng trách nhiệm của việc để giá thịt lợn neo cao suốt hơn 1 năm qua, hay sự lúng túng trong việc xuất khẩu gạo thuộc về Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương.
-
Theo nhận định của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản nhà ở quý III/2019, tiếp tục cho thấy sự phát triển mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu nhà giá rẻ, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.
-
Sau nhiều năm “mải mê” đầu tư nuôi lợn mà ít chú ý đến các vật nuôi khác, cơ cấu chăn nuôi trong nước đang mất cân đối nghiêm trọng. Đặc biệt khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành, thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn cả xã hội và môi trường.