Mất mùa
-
Sản lượng nhãn năm 2019 trên toàn tỉnh Hưng Yên sụt giảm còn chưa được 1/3 so với năm 2018, trong khi giá bán lại tăng cao, gấp khoảng 3 lần năm ngoái khiến nhiều nhà vườn quy mô lớn thiệt hại nghiêm trọng.
-
Những ngày này, nhiều vườn điều đã chín rũ cây, rụng kín gốc nhưng vì điệp khúc “mất mùa mất giá” nên hàng trăm hộ dân tại huyện Ia Grai (Gia Lai) chẳng buồn xuống vườn thu hoạch.
-
Do ảnh hưởng của thời tiết nên bà con nông dân trồng bắp của phường Cẩm Nam (TP. Hội An) bị mất mùa, thiếu nguồn bắp nên Lễ Hội Bắp nếp Cẩm Nam chỉ tổ chức phần Lễ, phần Hội “tạm gác lại” chờ đến năm sau.
-
Năm nay người dân ven biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) buồn vì mất mùa hàu. Nguyên nhân ban đầu do ô nhiễm nguồn nước và loại vẹm đen bám vào làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của con hàu.
-
Với niềm tin năm mới bội thu, giá nông sản sẽ phục hồi, hàng trăm hộ dân tại Gia Lai đã ra quân tưới cà phê ngay trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này. Bất chấp trời nắng như đổ lửa, tết của họ vẫn đầy ắp tiếng cười bên những hố cà phê đầy nước như chính niềm hy vọng.
-
Những ngày này, người dân tại xã An Phú, TP.Pleiku (Gia Lai) rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” bởi cái giá đầy chua chát của hoa lay ơn. Hiện giá bán hoa lay ơn lao dốc không phanh từ 30.000 đồng/cây xuống còn chưa đầy 15.000 đồng/cây, nhiều hộ dân ngán ngẩm với vụ lay ơn buồn.
-
Trong những năm gần đây, chuột có xu hướng gây hại gia tăng trên nhiều loại cây trồng. Theo báo cáo của các địa phương, chỉ tình riêng trên cây lúa, hàng năm có khoảng 60 – 70 ngàn ha bị chuột gây hại, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng, gây tổn thất lớn cho ngành trồng trọt.
-
Niên vụ cà phê năm 2018 đã bước vào giai đoạn cuối vụ, tuy nhiên nhiều nhà vườn ở huyện Ia Grai (Gia Lai) chỉ mới bắt đầu thu hoạch do trước đó không thuê được nhân công. Mất mùa mất giá đang khiến cho người dân trồng cà phê chán nản thì nay còn phải gánh thêm nỗi lo năm tới lại mất mùa do thu hoạch muộn.
-
Sau nhiều năm có mặt trên đất Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực giúp bà con địa phương xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên niên vụ 2017 – 2018 này, do những bất lợi về thời tiết và sự biến động khó lường của thị trường nên cà phê Mường Ảng rơi vào tình trạng rất thê thảm, vừa mất mùa, mất giá. Người nông dân khóc ròng còn chính quyền địa phương lên tiếng mong nhà nước tâm hỗ trợ để bà con vượt qua khó khăn.
-
Một số cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã chủ quan trong chỉ đạo sản xuất khiến 20.000 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn, gây mất mùa diện rộng.