"Hạn chế lưu thông khi tình hình băng tuyết bao phủ trở nên nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông", đó là chỉ đạo của Uỷ ban ATGT Quốc gia.
Ngày 24/10 tại hẻm Tu Sản Mèo Vạc đã diễn ra lễ hội chèo thuyền Sup và Kayak. Sự kiện đã thu hút hàng trăm VĐV chuyên và không chuyên yêu thích bộ môn chèo ván Sup và Kayak trên toàn quốc. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang năm 2020.
Phát huy lợi thế du lịch, Hà Giang phấn đấu đưa ngành “công nghiệp không khói” này trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá.
3 ngày sau khi phủ sơn màu xanh lá và thu hút nhiều khách du lịch hiếu kỳ đến với công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), sáng nay (14/10), hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ này đã chính thức bị dừng hoạt động.
“60 năm sau, người ta xây “dinh cơ” 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng mà chính quyền nói không biết. Họ đã gây ra những vết thương cho đá và cả niềm tin của đồng bào” – nhà báo Hoàng Trường Giang viết.
Liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pí Lèng, nhiều bạn đọc yêu cầu phải ngay lập tức phá dỡ công trình. Thậm chí phải cách chức người nào muốn "hợp thức hóa" công trình sai phạm.
Ông Lâm Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, kiêm trưởng Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, khẳng định đã kiểm tra, báo cáo tỉnh yêu cầu trả lại nguyên trạng đỉnh Mã Pí Lèng ngay từ khi công trình trái phép Panorama 7 tầng mới manh nha xây dựng.
Luật sư đã đưa ra quan điểm pháp lý về công trình Panorama 7 tầng vi phạm trật tự xây dựng được trên đỉnh Mã Pí Lèng (Hà Giang) mà Báo điện tử Dân Việt vừa phản ánh.