Các bên tại Ukraine tố nhau bắn hạ Boeing MH17 của Malaysia
Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được cho là thân Nga đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau, cho rằng phía bên kia đã bắn hạ chiếc Boeing 777 của Hàng không Malaysia hôm 17.7.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được cho là thân Nga đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau, cho rằng phía bên kia đã bắn hạ chiếc Boeing 777 của Hàng không Malaysia hôm 17.7.
Ngay sau khi hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận tin Boeing 777 bị rơi xuống Ukraine ngày 17.7, làn sóng sợ hãi, quan ngại về an toàn bay trên không phân Ukraine nổi lên. Nhiều hãng hàng không quốc tế tuyên bố sẽ không bay qua không phận Ukraine trong thời gian tới.
Hãng tin Reuters đưa tin, ước tính hơn 300 người đã thiệt mạng, trong đó bao gồm 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine.
Dù chưa rõ máy bay Boeing 777 chở 298 người của Malaysia bị lực lượng nào bắn rơi và nguyên nhân nó gặp nạn, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đang ra sức đổ lỗi, đưa ra những cáo buộc mạnh mẽ, ép chính quyềnTổng thống Nga Putin phải chịu trách nhiệm trong thảm kịch này.
Hãng tin Reuters đưa tin, Giám đốc An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) vừa lên tiếng buộc tội hai nhân viên tình báo quân sự Nga dính líu đến vụ máy bay chở khách của Malaysia Boeing 777 bị bắn rơi tại miền Đông bất ổn của nước này.
Một hành khách trên chuyến bay định mệnh MH17 đã chụp bức ảnh chiếc máy bay trước khi cất cánh, đăng trên facebook cá nhân với lời nói đùa “trong trường hợp nó biến mất, đây là hình thù của nó”.
Một phụ nữ bị lỡ chuyến bay MH17 cảm thấy như được "ban thêm cơ hội sống" khi nghe tin về vụ tai nạn thảm khốc khiến 298 người thiệt mạng trên bầu trời Ukraine hôm qua.
Hộp đen của chiếc máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi đã được phe ly khai Ukraine tìm thấy và gửi đến Nga để giải mã.
Hãng tin Interfax cho biết, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin từ Brazil về Moscow có màu sắc, kích thước tương tự và đặc biệt cũng bay cùng tuyến đường với chuyến bay MH17 của Malaysia ngay trước khi nó gặp nạn. Nhà phân tích chính trị có xu hướng ủng hộ Kremlin Sergei Markov bình luận, vụ bắn hạ máy bay của Malaysia có thể là một âm mưu vô tình hoặc hữu ý nhắm vào Tổng thống Putin, gây rắc rối cho Nga.
Theo nhân viên điều hành bay cho chiếc máy bay MH17 của Malaysia, trước thời điểm máy bay gặp nạn, 2 máy bay tiêm kích Ukraine đã bay bên cạnh trong vòng 3 phút.
Những điều tra ban đầu cho thấy, vùng trời mà chuyến bay MH17 của Malaysia bay qua không phận Ukraine “không bị hạn chế”, nhưng các hãng hàng không đã được cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm tàng ở khu vực không phận này.
Tiếp viên hàng không hãng Malaysia Arilines, Sanji Singh đổi lịch bay với đồng nghiệp và lên chuyến bay MH17 vì muốn về nhà sớm cuối cùng tử nạn sau khi máy bay bị bắn rơi tại Ukraine hôm 17.7. Điều đặc biệt, trước đó vợ anh từng thoát chết trong thảm kịch MH370 cũng do đổi lịch bay.
Hãng tin Mirror của Anh đưa tin, lực lượng cứu hộ hôm nay (18.7) vừa thu hồi được chiếc hộp đen thứ hai của chuyến bay MH17 bị bắn rơi trên lãnh thổ Đông Ukraine ngày 17.7.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.7 tuyên bố cho biết, một radar của tổ hợp tên lửa chống tăng Buk của quân đội Ukraine bị phát hiện hoạt động trong thời điểm máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông bất ổn.
Truyền thông Australia đưa tin, một gia đình Australia đã lần lượt mất đi 4 thành viên khi phải hứng chịu 2 bi kịch thảm khốc: Vụ máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 mất tích bí ẩn cách đây 4 tháng và vụ tai nạn MH17 bị bắn rơi trên không phận Ukraine hôm 17.7.
Hãng tin Reuters đưa tin, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro ngày 18.7 quy trách nhiệm cho chính phủ "hiếu chiến" của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bắn rơi máy bay dân sự mang theo 298 người trên khoang của Malaysia.
Hãng tin Channel News Asia ngày 18.7 đưa tin, dù may mắn thoát chết vì không lên chuyến bay MH17 của Malaysia vừa bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine ngày 17.7, đến nay ba sinh viên Singapore vẫn còn sốc nặng trước thảm kịch này.
Trên facebook của nhà văn Việt kiều Trần Quốc Quân, sống ở Ba Lan cho biết, trong tổng số 154 nạn nhân người Hà Lan, có 3 người Hà Lan gốc Việt. Hiện chưa rõ danh tính những người này.
Thi thể các nạn nhân xấu số từ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines "rơi như mưa" xuống những mái nhà ọp ẹp ở làng Grabovo, phía Đông Ukraine khiến nhiều người bàng hoàng, choáng váng.
Ba nạn nhân người Việt trong vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine được xác định là 3 mẹ con ruột, thông tin trên facebook của nhà văn Việt kiều Trần Quốc Quân, đang sống tại Ba Lan cho biết.