Miền núi
-
Sáng 14/7, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2030.
-
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 3 công trình giao thông tại các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang với tổng kinh phí gần 290 tỷ đồng.
-
Huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đang phối hợp với Viettel Quảng Nam để triển khai dự án chính quyền điện tử.
-
Nhiều nông dân ở xã Đắc Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) từ khi bỏ cây lúa chuyển trồng bí đỏ (bí ngô) lấy hạt đã thu lời 200 triệu/ha/vụ.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn nhân sự Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
-
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, xã Phước Ninh (Nông Sơn, Quảng Nam) đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân được nâng cao. Dấu ấn lớn nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng ngày càng khang trang.
-
Tâm sự với các đại biểu dân tộc thiếu số về dự Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối đồng bào, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển...
-
“Có người nghi ngờ đặt câu hỏi với tôi: Chị phải được cái gì thì mới đi làm hăng hái thế chứ. Tôi trả lời rằng tôi làm thì được hưởng lương theo bảng lương, mỗi phóng sự vài trăm nghìn tiền nhuận bút cho cả ê kíp (mà còn phải trừ định mức).
-
Năm 2012, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, với đặc thù là một xã biên giới còn nhiều khó khăn. Nhưng cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng những cách làm phù hợp. Đến nay, Tam Lư đã trở thành xã biên giới đầu tiên của Thanh Hóa về đích nông thôn mới.
-
“Ngày trước, cả vùng đất Chiềng Nơi, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm, Nà Ớt (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đầy rẫy cây thuốc phiện, đi triệt phá cả tháng không hết. Nhưng bây giờ thì tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu…” - Già bản Lụng Cuông - Lù A Dạng bảo vậy.