Mít ruột đỏ
-
Ba anh nông dân Bình Phước trồng tiêu, trồng sầu riêng, trồng mít ruột đỏ...đã áp dụng số hóa vườn cây đặc sản thành công. “Số hóa” đã góp phần “lột xác” họ thành ông chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã, chủ doanh nghiệp…
-
Câu lạc bộ-CLB Nông dân tỷ phú Bình Minh (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) được thành lập vào tháng 10/2023. Qua thời gian hoạt động, CLB thu hút thêm nhiều thành viên mới và phát triển kinh tế với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn khác nhau.
-
Bà con nông dân trồng giống mít đỏ ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) rất phấn khởi khi xuất bán loại mít ruột đỏ với giá giá 85.000 đồng/kg. Mô hình trồng giống mít ra trái to bự này đang giúp bà con nông dân nơi đây thu lợi nhuận rất cao.
-
Sau khi đã trồng qua nhiều loại cây ăn trái khác nhau trên diện tích vườn 2ha của gia đình nhưng hiệu quả kinh tế không đáng kể, ông Đặng Hữu Lễ ở xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã “đốn hạ” toàn bộ vườn cây vú sữa tím, chuyển sang trồng cây mít ruột đỏ xơ vàng có nguồn gốc từ Malaysia.
-
Những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình trồng mít ruột đỏ của chị Phạm Thị Ngọc Tín, ấp Kênh Giữa.
-
Farmstay Vườn Thơm - một trong những địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng, nằm giữa vùng địa hình bán bình nguyên thuộc xóm Thanh Hùng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
-
Hiện tại, vườn mít ruột đỏ của anh Trinh, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã thu hoạch sau gần 2 năm trồng. Với 400 cây mít ruột đỏ, mặc dù năm nay thu hoạch vụ đầu tiên nhưng năng suất mít, sản lượng đạt mít khá cao. Trung bình mỗi cây mít cho thu hoạch 2 trái, trọng lượng 7-15kg, bán với giá từ 43.000-100.000 đồng/kg...
-
Quả mít đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu rau quả trong năm 2023, đạt 236,8 triệu USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu mít lớn nhất của Việt Nam.
-
Vừa qua, Văn phòng Phát triển bền vững thuộc Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp Hội ND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bàn giao giống mít ruột đỏ, chế phẩm và phân bón cho hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-
Một nông dân Bình Phước lai tạo thành công giống mít ruột đỏ, mang lại tiền tỷ cho bà con trong vùng
Đó là anh Nguyễn Viết Vị (SN 1980, quê Thái Bình), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX TMDV Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - người tạo giống mít ruột đỏ PT79 mang lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân, người đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023” trong lĩnh vực trồng trọt.