Mô hình kinh tế
-
Nhờ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, diện mạo của thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) ngày càng khởi sắc rõ rệt, đời sống của người dân được nâng lên. Đây chính là nền tảng vững chắc để địa phương vững bước trên con đường xây dựng NTM kiểu mẫu.
-
Hoạt động của Qũy Hỗ trợ nông dân ở tỉnh Nghệ An đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hàng trăm mô hình kinh tế cao được xây dựng, những tổ hội nghề nghiệp mạnh được ra đời. Qũy Hỗ trợ nông dân ở Nghệ An như một dòng nội lực chạy xuyên suốt giúp nông dân Nghệ An tăng thu nhập, làm giàu.
-
Những năm qua, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có chủ trương tập tạo lập hệ sinh thái về cây sen phát kinh tế cộng đồng bền vững, đa giá trị, cải tạo cảnh quan môi trường, hướng đến khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
-
Với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, anh Cháng Văn Páo (37 tuổi), ở thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang (Hà Giang) đã nỗ lực vượt khó, bước đầu thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Trong những năm qua, Bắc Kạn đã chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã. Từ đó giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động ở khu vực nông thôn, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
-
Trở về quê hương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Lượng (SN 1956, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) gương mẫu trong xây dựng quê hương, trong đó có xây dựng, phát triển mô hình vườn, ao, chuồng...
-
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được “tiếp sức” phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
-
Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là địa phương tiên phong áp dụng nhiều mô hình kinh tế giúp nhiều gia đình đồng bào Khmer thoát nghèo, vươn lên khá giàu.
-
Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đi trước đón đầu xu hướng, mạnh dạn thử nghiệm những động vật hoang dã, nuôi con đặc sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập và sức cạnh tranh trên thị trường.
-
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên làm giàu, ông Triệu Tạ Hin người dân tộc Dao, ở thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp và thành lập Hợp tác xã cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.