Lũ vượt mốc năm 1979, người dân Lệ Thủy vượt đồi cát xin đồ ăn
Mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vượt mốc năm 1979, người dân ở huyện này phải vượt gần 5km đồi cát, đứng bên đường QL1A tránh lũ xin đồ ăn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vượt mốc năm 1979, người dân ở huyện này phải vượt gần 5km đồi cát, đứng bên đường QL1A tránh lũ xin đồ ăn.
Trong những ngày nước lũ dâng nhanh, nhiều khu vực bị cô lập, người dân ở những vùng trũng hoảng loạn kêu cứu khắp nơi. Những thời khắc như thế, sự xuất hiện của một đội cứu hộ tình nguyện mang tên "Đội ca-nô 0 đồng" đã tiến thẳng vào vùng khó khăn nhất, lần lượt đưa những người gặp nạn đến nơi an toàn.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ra ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền Trung, các tuyến quốc lộ đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways hỗ trợ vận chuyển hàng hoá miễn phí vào các tỉnh miền Trung.
Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có công văn giao các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang.
Với việc 2 hồ ở thượng nguồn sông Hương tăng lưu lượng xả lũ, tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần di chuyển, sơ tán đến vùng cao…
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung.
Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị đang bị sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang phải huy động tổng lực máy móc, thiết bị, con người để dọn đường.
Thiếu tá Nguyễn Hoài Nam-Trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh (Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Quảng Bình) cho biết: Khoảng 8h sáng ngày 16.10, lực lượng cứu hộ đã cứu được 4 người dân trên tàu hàng chở clinke của Công ty Trường Thành đang mắc cạn ở cửa sông Gianh.
Đến tối 17/10, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua tâm lũ miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình mới hoàn toàn thông suốt.
Đêm qua và sáng nay 16.10, lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế lên nhanh, đã đạt đỉnh và nhấn chìm hơn 72.000 ngôi nhà. Lũ lớn đã khiến 11 người chết, 3 người đang mất tích, hàng vạn dân tỉnh Quảng Bình cần cấp gạo cứu đói khẩn cấp.
Mưa lũ ở khu vực miền Trung đã khiến 15 người chết, 9 người mất tích và 18 người khác bị thương; gần 100.000 ngôi nhà bị hư hỏng; cây xanh, hoa màu... chìm trong biển nước.
Trận mưa lịch sử từ ngày 13.10 đến 15.10 ở Nghệ An khiến cho hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, cầu cống đường giao thông bị phá hủy, sạt lở, cuốn trôi...
Chiều nay (16.10), ngay sau khi đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền Trung trong đêm 15 và rạng sáng ngày 16.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã triệu tập gấp cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai với sự tham gia của 22 tỉnh thành trên cả nước nhằm bàn giải pháp khắc phục đợt lũ lụt nặng nề tại miền Trung và chuẩn bị đối phó với cơn bão số 7 sắp ảnh hưởng tới nước ta.
Chiều 16.10, nước lũ đã rút ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhưng hàng ngàn hộ nông dân chăn nuôi heo, gà, cá đã lâm vào cảnh trắng tay sau cơn lũ dữ…
Mặc dù lũ đã qua 3 ngày nhưng hàng trăm hộ dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn phải đu chạn nhà tránh dòng nước lũ.
Đến chiều tối ngày 16.10, nước lũ ở Quảng Bình hầu hết đã rút cạn, để lại quang cảnh hoang tàn do cơn lũ dữ gây ra. Đặc biệt là các xã dọc theo Sông Gianh thuộc 2 huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch để lại nhiều làng mạc tan hoang.
Sang ngày thứ 3 nước lũ vẫn ngập đến mái ngói hàng trăm hộ dân ở 2 xã Phương Điền và Phương Mỹ Hương Khê (Hà Tĩnh) ăn mỳ tôm cầm hơi và chui rúc trên chạn nhà tránh lũ.
Sáng 17.10, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, lũ trên các sông từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế đang xuống. Tuy nhiên, cơn bão số 7 mạnh cấp 13 đang tiến vào biển Đông và chỉ cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 320 km.
Sáng nay (17.10), tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức mở van xả tràn hồ Kẻ Gỗ nằm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu kiểm tra tất cả các thủy điện, đặc biệt là thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh).
Ngoài bão số 7 đang di chuyển nhanh vào đất liền Việt Nam, một cơn bão cực mạnh mang tên Hải Mã cũng đang chuẩn bị vượt quần đảo Philippines tiến vào đất liền Trung Quốc.