Mưa thuận gió hòa
-
Trồng cây cảnh, nuôi chim kiểng, quây quần bên con cháu,… đa phần là thú vui của tuổi già. Nhưng với cụ Phạm Đúng (70 tuổi, trú tại thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, T.P Hội An) thì lại rất mê... hát bả trạo.
-
Rạng sáng 17.4, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức lễ tế Đàn Nam Giao (lễ tế Giao), do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì.
-
Sáng 18.3, tại Đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ tế Xã Tắc 2014.
-
Dân Việt - Đặc biệt, đồ tế có một con nghé đực, ngoài được phết máu trâu, hai bên sừng có cắm hai cây nến đặt trên giá ngay trước mộ Bà Thu Bồn.
-
Lễ hội Rija Nagar hay còn gọi là lễ hội đạp lửa đầu năm, một lễ thức do cộng đồng làng (palei) người Chăm thực hiện.
-
Đây là lễ hội độc đáo, quan trọng nhất của người Ma Coong vừa được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
-
“Lần đầu tiên Báo NTNN tổ chức hội chọi trâu vào đầu xuân 2014. Đây là một sự kiện đánh dấu sự phát triển văn hóa dân gian do người nông dân giữ gìn” - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý nói.
-
Đầu xuân Giáp Ngọ, tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị, Hội nông dân (ND) đã tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ thu hút đông người dân tham gia.
-
Đúng mồng 6 Tết, ngư dân ở các xã biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam rộn ràng tổ chức Lễ cầu ngư, mong cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cho ngư dân đánh bắt được nhiều thủy hải sản...
-
Sáng mùng 4 Tết, tại làng Cam Phổ, xã Gio Mỹ (Gio Linh, Quảng Trị), đã khai Hội cướp cù đầu Xuân với những nghi thức truyền thống.