Na hữu lũng
-
Diện tích trồng na của tỉnh Lạng Sơn trên 4.000ha, trong đó, 1.000ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Sản lượng na hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, giá trị sản xuất khoảng 1.200 tỷ đồng, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.
-
Càng vào những ngày cận kề Tết nguyên đán 2019, anh Nông Văn Lâm, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) lại càng tất bật với công việc cắt hái cam tại vườn bán cho các thương lái đi tiêu thụ trong dịp Tết. Nhờ vườn cam này, mỗi năm anh Lâm thu 300-400 triệu đồng.
-
Na núi đá nổi tiếng của vùng biên ải tập trung ở hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng (Lạng Sơn). Hàng ngày người dân phải đi từ 3 giờ sáng lên núi hái na để 8 giờ mang xuống chợ. Dốc núi đá dựng đứng, nhọn hoắt, chông chênh bị những bàn chân gọt phẳng thành lối mòn.