Nam Phi: Một hổ mang chúa khiến 60 người sống dở chết dở

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 03/02/2018 10:55 AM (GMT+7)
60 người nhập viện trong tình trạng khẩn cấp sau khi ăn một con bò trước đó chết vì hổ mang chúa.
Bình luận 0

img

Hổ mang chúa nổi tiếng là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới.

Theo Daily Mail, 60 cư dân tại một ngôi làng ở Nam Phi được đưa đến bệnh viện khẩn cấp sau khi ăn thịt một con bò chết.

Các nạn nhân đến từ ngôi làng Mpoza gặp phải những triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, nhức đầu, đau dạ dày.

Họ được cho là bị trúng độc từ nọc độc của rắn hổ mang, vốn xâm nhập vào cơ thể con bò trước đó.

Trong số 60 người nhập viện có khoảng 16 là trẻ em. 8 trong số này được đưa đến bệnh viện Nelson Mandela để điều trị đặc biệt. Số còn lại hiện đang được theo dõi ở bệnh viện địa phương.

Hiện chưa rõ liệu nọc độc rắn hổ mang còn sót lại có đe dọa tính mạng những người này hay không.

img

16 trẻ em và 4 người già đến từ ngôi làng Mpoza, Nam Phi đang được chăm sóc đặc biệt.

Phát ngôn viên cơ quan y tế địa phương, Sizwe Kupelo nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị thêm một bệnh viện dự phòng, đề phòng khả năng số người nhập viện còn tăng cao”.

“Chúng tôi hối thúc cộng đồng dân cư ở những ngôi làng hẻo lánh ngừng ăn thịt từ động vật chết, vì điều này rất nguy hiểm”, ông Kupelo nói.

Các bác sĩ xác định 60 người này trúng phải nọc độc của rắn hổ mang thuộc họ Elapidae. Đây là loài rắn độc thường được tìm thấy ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới.

Nọc độc của rắn hổ mang chứa chất độc tác động đến hệ thần kinh, khiến cho nạn nhân bị suy hô hấp và cuối cùng là tử vong.

Video: Cái kết thảm của người đàn ông khâu mồm hổ mang chúa

Rắn hổ mang kịch độc nằm bất động vì thời tiết giá lạnh tại một khu vực hẻo lánh ở phía đông Ấn Độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem