New south wales
-
Ước tính có hơn 17.000 con ngựa hoang đang lang thang ở vườn quốc gia Kosciuszko rộng gần 7.000 km2 ở bang New South Wales phía đông nam Australia. Để giảm số lượng ngựa xuống 3.000 con vào tháng 6/2027 theo luật định, chính quyền địa phương đang tiến hành một cuộc tiêu diệt trên không nhằm bắn những con ngựa từ trực thăng.
-
Ngày 4/10, tờ The Guardian đăng tải video quay cảnh pin xe điện phát nổ tại một nhà nghỉ ở bang New South Wales (Úc). Vụ nổ khiến 1 người bị bỏng nhẹ và khoảng 70 người có mặt trong nhà nghỉ phải sơ tán.
-
Kangaroo là loài động vật biểu tượng cho Australia, tuy nhiên chính phủ nước này vẫn cho phép các thợ săn giết hàng triệu con mỗi năm.
-
Dù IELTS là yếu tố quan trọng, nhưng học sinh vẫn có thể đi du học mà không cần chứng chỉ đó.
-
Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết thời gian gần đây việc chậm thông quan hàng hóa nhập khẩu, nhất là ở khâu kiểm dịch, đã trở nên trầm trọng tại Australia, tập trung ở hai bang New South Wales và Victoria.
-
Du thuyền Coral Princess bị ví như dính "lời nguyền" khi gặp phải hàng loạt tình huống đen đủi: Bị mắc cạn trên biển và đối măt với những con sóng cao tới 6m, gió giật mạnh dữ dội. Nhưng đó chưa phải là tất cả, trên thuyền còn có ít nhất 120 du khách đang mắc Covid-19.
-
Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố lớn nhất của Úc, nhiều đập và hệ thống đường nước bị tràn. Thời tiết khắc nghiệt khiến các quan chức thành phố phải đưa ra cảnh báo sơ tán.
-
Được ví như “thay đổi chấn động” trong chính sách phòng chống Covid-19 của Australia, theo kế hoạch diễn ra ngày 22/4. Hai bang lớn nhất là New South Wales và Victoria, bỏ quy định cách ly tại nhà 7 ngày với các F1 tiếp xúc gần với F0. Khách du lịch quốc tế cũng không còn phải test nhanh trước khi khởi hành.
-
Trong khi “cuộc đấu” về số phận của bãi biển “trang phục tùy chọn” (khỏa thân) Sunnyside North còn chưa ngã ngũ, lại xảy ra vụ cá mập trắng tấn công người tử vong trên bãi biển Little Bay khiến nhiều bãi biển ở Sydney phải "đóng cửa" trong 24 giờ.
-
Cây mắc ca được mệnh danh là “nữ hoàng hạt khô” ở Gia Lai vì có hạt đặc biệt thơm ngon, giàu calo, không chứa cholesterol, có lợi cho sức khỏe. Hạt mắc ca còn là món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn sang trọng.