Next Top Model Ngọc Châu: "Chuyện tôi thất lạc đồ là có thật"

Hàn Phong Thứ bảy, ngày 21/12/2019 15:09 PM (GMT+7)
Ngọc Châu nối gót thành công của đàn chị Minh Tú đạt giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 tại Ba Lan.
Bình luận 0

img

Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019 Ngọc Châu.

Trở về Việt Nam với ngôi vị Miss Supranational Asia 2019 sau thời gian dài "chinh chiến" tại đấu trường quốc tế, Ngọc Châu giúp Việt Nam 2 năm liên tiếp giành được giải thưởng này. Dù là một thí sinh khá mạnh trong mọi mặt so với các thí sinh khác nhưng Ngọc Châu không nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong thời gian thi đấu tại Ba Lan. 

Ngoài ra, vì thời điểm dự thi có rất nhiều đại diện Việt Nam tham gia tại các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới khác nên sự quan tâm của khán giả dành cho Ngọc Châu càng hao hụt. Tuy nhiên, chỉ tới khi người đẹp gốc Tây Ninh giành được giải Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019 thì truyền thông mới quan tâm tới cô và tung hô cô khi trở thành người đẹp duy nhất có vương miện sắc đẹp quốc tế trong năm.

Trước những thành tích mà quán quân Next Top đạt được, Ngọc Châu cũng bày tỏ cảm xúc riêng sau cuộc thi và trở lại Việt Nam. Cô giãi bày: "Là người đẹp Việt duy nhất đoạt vương miện, tôi cảm thấy thực sự tự hào vì thành quả mà nỗ lực để đạt được. Bên cạnh đó, điều này cũng mang lại được một đóng góp cho vị trí của Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới, khiến Việt Nam được gọi tên 2 lần liên tiếp trong năm 2018, 2019 với ngôi vị Miss Supranational Asia.

img

Ngọc Châu là người duy nhất có vương miện tại sắc đẹp quốc tế năm 2019.

img

Việc cư dân mạng nói tôi cố tình để thất lạc hành lý gây sự chú ý là không phải, thất lạc đồ là có thật. Cả tôi và anh Mạnh Khang (đại diện Việt Nam thi Nam vương Siêu quốc gia 2019) đều bị thất lạc hành lý. Việc làm mất đồ cản trở, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động thi đấu nên cả 2 phải nhờ tới sự trợ giúp của ban tổ chức. 

Riêng phần thi của tôi, quốc phục cũng không được trọn vẹn vì thiếu mất mũ. Tôi đã phải diễn mà không có mũ và điều này là việc không hề mong muốn, khiến phần thi không trọn vẹn như ý muốn. Tính cách của tôi đã làm điều gì thì phải hết mình chứ không thể mạo hiểm tạo chiêu trò như vậy được" - Ngọc Châu khẳng định không chiêu trò gây chú ý. 

Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á nói thêm, cô phủ nhận việc không được khán giả quan tâm bởi sự yêu mến của khán giả được thể hiện rõ nét ngay tại Ba Lan. "Trở về nước, tôi sụt cân nhiều và sức khoẻ không tốt nhưng nhìn thấy tình cảm ấm áp của các bạn đã luôn ủng hộ trong suốt hành trình, đón tôi ở sân bay mà lòng hân hoan" - Ngọc Châu nhớ lại.

Còn việc khán giả đem ra so sánh với siêu mẫu/ Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2018 Minh Tú, Ngọc Châu có góc nhìn riêng. Cô khiêm tốn nhận định bản thân phải học hỏi đàn chị rất nhiều và tuy đường đi nước bước có giống nhau nhưng thực tế, mỗi người đều có kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng và luôn luôn sẵng sàn hỗ trợ lẫn nhau.

Với các thành tích đạt được và hiện là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, Ngọc Châu chia sẻ cô muốn lan toả đến công chúng những thông điệp tích cực, bắt tay vào những hoạt động có ý nghĩa giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điểm làm nên sự khác biệt của cô với các nàng hậu khác chính là việc cô hướng đến những tổ chức cộng đồng ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, sức khoẻ, đồng hành cùng những dự án ý nghĩa cho phụ nữ và các bệnh nhân ung thư trong năm 2020. Cô nói: “Tôi muốn giúp đỡ các bệnh nhân mang căn bệnh hiểm nghèo, truyền cảm hứng để họ sống tốt hơn, dùng sức ảnh hưởng của mình để tuyên truyền thông điệp sống tích cực và giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng".

img

Có vương miện sẽ là bệ phóng giúp Ngọc Châu thực hiện dễ dàng hơn các dự án hướng về cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem