Nga có thể ngừng xuất khẩu lương thực sang phương Tây

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 03/04/2022 06:50 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể ngừng xuất khẩu lương thực sang "các nước không thân thiện".
Bình luận 0
Cựu tổng thống kêu gọi Nga từ bỏ thương mại lương thực với phương Tây - Ảnh 1.

Một cánh đồng lúa mì ở vùng Voronezh, Nga. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga có thể ngừng mua bán thực phẩm với "các quốc gia không thân thiện", cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiết lộ.

Ông Medvedev, người hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh của đất nước, đã công bố danh sách các đề xuất liên quan đến an ninh lương thực và xuất khẩu của Nga trên Telegram vào hôm 1/4. Bài đăng lưu ý rằng Nga là "nhà sản xuất ngũ cốc lớn, ngang hàng với Ấn Độ và Trung Quốc," và khi nhắc đến lúa mì, nước này là "nhà xuất khẩu lớn nhất trong những năm gần đây".

Ông cũng chỉ ra rằng xuất khẩu nông - công nghiệp mang về cho nước này 37 tỷ USD trong năm 2021.

Ngoài ra, ông Medvedev còn tiết lộ kế hoạch bán "lương thực và cây trồng chỉ cho bạn bè của Nga" bằng đồng rúp và các loại tiền tệ quốc gia tương ứng. Theo ông, Nga có "rất nhiều bạn" bên ngoài châu Âu và Bắc Mỹ.

Cựu tổng thống gợi ý rằng Nga không nên "vận chuyển lương thực và cây trồng của mình cho các bên không thân thiện". Theo kế hoạch của ông, chính phủ sẽ ưu tiên thị trường thực phẩm nội địa, đặc biệt tập trung vào kiểm soát giá cả. Ông Medvedev nói thêm rằng nông dân Nga có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ "mạnh mẽ và có hệ thống".

Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Mỹ và EU đã giáng đòn trừng phạt kinh tế vào Moscow. Nga đã đáp trả bằng một số biện pháp, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm. Phương Tây đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kể từ ngày 24/2/2022, khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Nguy cơ thiếu lương thực trên thế giới đã được cảnh báo sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát. Ukraine cũng là nhà sản xuất lúa mì hàng đầu trên thế giới. Chiến sự khiến đất đai bị bỏ hoang, nông dân không thể sản xuất do phải tham chiến, việc xuất nhập khẩu cũng gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc trả đũa của Nga. 

Hôm 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh, theo đó việc xuất khẩu khí đốt sang "các nước không thân thiện" (những nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga) sẽ phải được thanh toán bằng đồng rúp bắt đầu từ ngày 1/4. Trong số các nước này có Mỹ. , Vương quốc Anh, Canada, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, tất cả 27 quốc gia thuộc EU và một số quốc gia khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem