Cựu sếp NATO cảnh báo chiến tranh hạt nhân Nga-NATO
Nếu Nga "xâm chiếm" vùng Baltic, khả năng cao chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra giữa NATO và Nga, cựu phó tư lệnh của NATO cảnh báo.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nếu Nga "xâm chiếm" vùng Baltic, khả năng cao chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra giữa NATO và Nga, cựu phó tư lệnh của NATO cảnh báo.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nhận định cuộc chiến giữa Nga và NATO sẽ không xảy ra vào năm 2017, theo The Independent.
Nga mới đây cáo buộc NATO làm gia tăng mối đe dọa xung đột, nói quan hệ với phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Tiến sĩ Bruce Blair - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về giải trừ vũ khí hạt nhân - cảnh báo châu Âu đã trở thành "thùng thuốc súng hạt nhân" giữa Nga và phương Tây.
Căng thẳng giữa Nga và NATO đang leo thang đỉnh điểm khi Moscow thực hiện các cuộc tập trận tên lửa trong vùng biển quốc tế gần Na Uy để đáp trả cuộc tập trận lớn chưa từng thấy của liên minh trong cùng khu vực.
Người đứng đầu Hải quân Anh, Đô đốc Lord West mạnh mẽ cảnh báo căng thẳng giữa Nga và NATO gần đây giống như những gì từng xảy ra ngay trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Cựu tổng thống Nga, Dmitry Medvedev cho biết, bất kỳ sự xâm phạm nào trên bán đảo Crimea của một quốc gia thành viên NATO có thể dẫn đến tuyên chiến với Nga và đó là nguyên nhân dẫn đến "Thế chiến thứ ba".
Trước khi bước vào đàm phán với Nga về hồ sơ Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây khẳng định dành ưu tiên cho giải pháp ngoại giao với Nga, đồng thời cảnh báo sẽ không bị sao nhãng vì các đòi hỏi của Nga. NATO lo ngại khả năng thương lượng thất bại sẽ dẫn đến một "xung đột mới" ở Ukraine.
Tổng thống Nga cho biết, nếu NATO cho phép Ukraine gia nhập khối này, điều này có thể kết thúc trong thảm họa.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích việc liên minh quân sự NATO tạo ra tình huống mà “Nga không thể chấp nhận thêm nữa”.
Mối quan hệ giữa Nga và NATO trượt dốc tới điểm trũng mới với việc Nga quyết định ngừng hoạt động của phái bộ đại diện của Nga ở NATO và chấn dứt hoạt động của phái bộ đại diện của NATO ở Nga.
NATO chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Nga tấn công Ukraine khi các nhà ngoại giao lo ngại các cuộc đàm phán sẽ thất bại.
Căng thẳng về Ukraine không có dấu hiệu giảm bớt khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang được tiến hành.
Nga đang củng cố sườn phía Tây trong khi NATO tập trung vào biên giới phía Đông giữa lúc chiến sự ở Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt, theo 19 Forty Five.
Ngày 14/10, tại Astana diễn ra cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại đây ông đã trả lời những câu hỏi liên quan đến Ukraine
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng xung đột giữa Moscow và Kiev phải được ngăn chặn để không leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một cuộc chiến tranh giữa Nga và các quốc gia thành viên NATO, bất chấp việc chính phủ của ông hứa cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 29/3 nói thẳng rằng Berlin sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa mà Ukraine yêu cầu để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga vì ông muốn ngăn chặn chiến tranh Nga-NATO.
Theo nhà báo Mỹ Tucker Carlson, mọi việc Washington làm đều cho thấy họ muốn cuộc chiến tranh nảy lửa giữa Nga và NATO xảy ra, hãng tin TASS đưa tin.