Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ trừng phạt

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 06:42 AM (GMT+7)
Đó là cảnh báo thẳng thừng của Tổng thống Mỹ Obama đưa ra sau khi giới chức Mỹ xác định quân đội Nga thực tế đã có mặt ở khu vực Crimea của Ukraine.
Bình luận 0
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1.3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Barack Obama cảnh báo rằng mọi hành động quân sự của Nga vào Ukraine sẽ phải trả giá đắt. Tổng thống Mỹ lưu ý, việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine sẽ là gây mất ổn định trầm trọng và đi ngược lại cam kết của Nga về tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này.

Ông Obama cho biết, Washington đã tham khảo ý kiến với các đối tác châu Âu và cả với Moscow để thảo luận về tình hình mà ông đánh giá là đang có nhiều biến động. Ông Obama cũng cho biết Phó Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine tạm thời Tourchynov để khẳng định sự ủng hộ của Mỹ.

img
Khu vực Crimea tràn ngập xe quân đội và binh lính.

Các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể áp dụng gồm hủy chuyến thăm của ông Obama tới Nga dự Hội nghị thượng đỉnh G-8 vào tháng 6 tới tại Sochi, ngừng các cuộc đàm phán về buôn bán.

Hành động này rất có thể sẽ được nhiều thành viên khác của nhóm làm theo và như vậy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bị mất hết thể diện.

Trong khi đó, ngay sau khi Thượng viện Nga bỏ phiếu tán thành việc đưa quân đội Nga vào Ukraine, Anh và Liên minh Châu Âu đã có phản ứng tức thời.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng việc Quốc hội Nga cho phép sử dụng quân đội tại Ukraine là “một mối đe dọa nghiêm trọng tiềm tàng” tới chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ông Hague cũng cho biết đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để hối thúc có các bước đi nhằm làm dịu tình hình ở Ukriane, đồng thời cho biết phía Anh đã triệu Đại sứ Nga tới để bày tỏ mối quan ngại của nước này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cũng đã lên tiếng hối thúc Moscow xử lý vấn đề Crimea theo hướng “tôn trọng sự thống nhất và chủ quyền của Ukraine”.

Tuy nhiên, Đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin cho rằng, bất kỳ sự di chuyển nào của quân đội Nga tại Crimea cũng chỉ nằm trong giới hạn được quy định trong thỏa thuận với Ukraine về việc triển khai khí tài quân sự trên bán đảo này.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói rằng, Ukraine sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự với Nga. Ukraine cho biết họ quyết định không dùng vũ lực chống lại điều mà họ gọi là “sự gây hấn” của Nga ở Crimea và yêu cầu Nga ngừng mọi hành động quân sự trong khu vực này.

Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem